Mức thưởng Tết 2024 của các trường đại học: Cao nhất 80 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2024, nhiều trường duy trì mức thưởng tết bằng hoặc cao hơn so với năm trước, trong đó thấp nhất là 6 triệu và cao nhất là 80 triệu đồng/người.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mức thưởng Tết năm nay của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ bằng hoặc cao hơn năm ngoái. Lý do năm nay tiền lương đã tăng, tiền thu nhập tăng thêm của cán bộ, giảng viên cũng tăng.

Theo đó, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên sẽ được thưởng 1 tháng lương và 25 triệu đồng. Trong đó, 1 tháng lương bao gồm lương theo quy định của nhà nước và lương theo cơ chế lương của trường. Với cách tính này, tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật khoảng 30 triệu đồng, còn cao nhất là 70-80 triệu đồng.

Trước thông tin thưởng Tết cao nhất lên đến 100 triệu đồng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM cho rằng đây là cách hiểu chưa chính xác.

Theo vị đại diện này, hàng năm nhà trường thực hiện theo quy chế lương tháng 13 cho cán bộ, nhân viên, giảng viên. Mọi người sẽ có mức thưởng Tết tương đương một tháng lương mình đang nhận. Chẳng hạn như một người đang nhận lương 20 triệu đồng sẽ nhận thưởng Tết 20 triệu đồng. Còn với mức thưởng cao nhất, vị này không trả lời chính xác. Vì mức lương thuộc về thông tin cá nhân cán bộ quản lý, giảng viên.

Trường đại học Công Thương TP HCM cũng đã công bố mức thưởng cho toàn bộ nhân viên, cán bộ, người lao động bằng nhau 20 triệu đồng/người.

Mức thưởng này áp dụng cho tất cả viên chức và người lao động của trường, thành viên Hội đồng trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên. Mức thưởng này không áp dụng với hợp đồng công nhật, thời vụ.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 của một số trường đại học. Ảnh: Báo Công thương

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 của một số trường đại học. Ảnh: Báo Công thương

Trường Đại học Tôn Đức Thắng chưa đề cập cụ thể mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cho cán bộ, giảng viên. Thời gian tới, Hội đồng trường sẽ tổ chức họp để bàn bạc đưa ra mức thưởng.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cho biết, mức thưởng Tết năm 2024 của trường trung bình khoảng hơn 15 triệu đồng/giảng viên, tăng 1 triệu đồng so với năm 2023. Nhà trường có tổng 150 giảng viên. Theo dự kiến, tổng mức chi thưởng Tết năm 2024 cho giảng viên toàn trường là hơn 1 tỷ đồng.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 của giảng viên nhà trường dự kiến dao động trong khoảng 15-20 triệu đồng/giảng viên.

Hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội vẫn đang lên kế hoạch thưởng cho giảng viên nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Dự kiến, mỗi giảng viên sẽ nhận mức thưởng bằng khoảng nửa tháng lương của giảng viên.

Bên cạnh những trường đại học đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024, thì nhiều trường khác vẫn chưa dự kiến được mức thưởng Tết cụ thể cho giảng viên.

Theo Điều 104, Bộ luật Lao động năm 2019 ban hành ngày 20/11/2020 (hiệu lực ngày 1/1/2021), thưởng Tết là khoản tiền thưởng do người sử dụng lao động quyết định thưởng cho người lao động khi đơn vị hay doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hoặc khi người lao động hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Lương tháng thứ 13 và thưởng Tết đều có đặc điểm được chi vào dịp cuối năm và do người sử dụng quyết định nên nhiều người lao động đồng nhất lương thứ 13 với thưởng Tết.

Đọc thêm