Đầu xuân năm mới, việc chúc thọ ông bà, cha mẹ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của người dân Việt Nam. Truyền thống đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò “cây cao bóng cả” của lớp người cao tuổi trong gia đình và xã hội hiện nay.
Cũng thông qua việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ, người cao tuổi cảm thấy hạnh phúc hơn vì con, cháu hiếu thảo, lễ nghĩa, sống có ích cho xã hội... Con cháu cũng cảm thấy tự hào về ông bà, cha mẹ của mình, cũng như truyền thống văn hóa của gia đình.
Cụ ông Nguyễn Kim Phê và cụ bà Nguyễn Thị Thước, thôn Nhật Tân, xã Văn Quán (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú) năm nay vừa tròn 90 tuổi và 85 tuổi. Hai cụ rất vui khi được chính quyền địa phương và con cháu tổ chức mừng thọ.
![]() |
Cụ ông Nguyễn Kim Phê (ngồi giữa) và cụ bà Nguyễn Thị Thước (cụ bà cầm hoa), thôn Nhật Tân, xã Văn Quán (Lập Thạch) năm nay vừa tròn 90 tuổi và 85 tuổi |
Cụ Thước cho rằng: "Sống ở đời chẳng ai có thể biết được mình sống đến bao lâu. Để người già sống khỏe hơn, ngoài chuyện chọn ăn uống đúng cách thì con cháu trong gia đình phải hòa thuận. Người trong nhà gặp nhau là vui, có gì ăn đó, sẵn sàng chia sẻ cho nhau sẽ giúp người già chúng tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn do tuổi tác”.
Cụ Vũ Thị Điểm, thôn Mỹ Đức, xã Văn Quán (huyện Lập Thạch) năm nay vừa tròn 90 tuổi. Cụ Điểm có 14 người con gồm trai, gái, dâu, rể và 40 cháu, chắt. Trong ngày đầu xuân năm mới, các con, cháu của cụ từ các tỉnh, thành phố đã trở về quây quần bên gia đình và dành cho cụ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
"Bản thân tôi luôn cố gắng phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, khuyên dạy con cháu trong gia đình hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những người cao tuổi như tôi. Năm nay được tổ chức chúc thọ tôi vui lắm, con cháu trong gia đình quây quần và bên cạnh mình càng giúp tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn", cụ Điểm bày tỏ.
![]() |
Con, cháu , chắt sum vầy trong lễ mừng thọ cụ Vũ Thị Điểm |
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Phúc, lễ mừng thọ chỉ nên quây quần con cháu trong gia đình. Những người già cảm nhận được tình cảm của con cháu tri ân, còn lớp trẻ cũng hài lòng xúc động và học tập nếp sống giản dị, thanh cao của các cụ. Lòng hiếu thảo không căn cứ mâm cao, cỗ đầy hay giá trị của vật chất, mà đặt trên nền tảng sự chăm lo hàng ngày.