Mỹ công bố trừng phạt các doanh nghiệp Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Joe Biden đã công bố các lệnh trừng phạt vào Nga vào thứ Năm sau khi Moscow tiến hành hành động quân sự đặc biệt ở Donbass, bao gồm các biện pháp cản trở khả năng kinh doanh bằng các loại tiền tệ chính của Nga cùng với các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 22/2/2022. Ảnh; Reuters
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 22/2/2022. Ảnh; Reuters

Trong các bài phát biểu của Nhà Trắng và trả lời các câu hỏi của phóng viên, Tổng thống Biden từ chối việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin và việc tách Nga khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT. Ông Biden cho biết, các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng kinh doanh bằng đô la Mỹ, euro, bảng Anh và yên Nhật của Nga.

Theo Tổng thống Mỹ, hiện tại mối quan hệ Nga-Mỹ đã hoàn toàn rạn nứt nếu Moscow tiếp tục con đường đang đi và thêm nhiều biện pháp trừng phạt đang được lên kế hoạch. Các biện pháp trừng phạt được thiết kế để có tác động lâu dài đối với Nga và giảm thiểu tác động đối với Hoa Kỳ và các đồng minh.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ vừa được công bố nhắm mục tiêu vào 5 ngân hàng lớn của Nga, bao gồm Sberbank và VTB, cũng như các thành viên của giới thượng lưu Nga và gia đình của họ. Sberbank, công ty cho vay lớn nhất của Nga, sẽ không thể chuyển tiền với sự hỗ trợ của các ngân hàng Hoa Kỳ.

Nhà Trắng cũng công bố các hạn chế xuất khẩu sâu rộng đối với Nga nhằm hạn chế khả năng tiếp cận xuất khẩu toàn cầu của nước này đối với mọi thứ, từ điện tử thương mại và máy tính đến chất bán dẫn và các bộ phận máy bay.

Ông Biden cũng cho biết NATO sẽ họp vào hôm nay (25/2) để vạch ra các biện pháp tiếp theo và nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ không tham chiến với Nga. Tuy nhiên, ông Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ đáp ứng các cam kết tại Điều 5, trong đó các thành viên NATO đồng ý rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một trong số các quốc gia thành viên ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả. Vì Ukraine không phải là thành viên NATO nên những biện pháp bảo vệ đó không được áp dụng.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nói rằng đã ủy quyền cho quân đội đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai tới Đức. Trước đó, vào thứ Năm, ông Biden đã gặp những người đồng cấp từ Nhóm 7 đồng minhđể vạch ra các biện pháp nghiêm khắc hơn chống lại Nga và đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ để thảo luận về tình hình.

Đây là đợt trừng phạt lớn thứ hai chống lại Nga kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận độc lập của hai nước Cộng hòa ở Donbass và gửi quân đến đó. Hôm 23/2, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty phụ trách xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Nga và ra lệnh trừng phạt hai tổ chức tài chính lớn của Nga.

Anh cũng đã công bố các biện pháp mới nhằm vào các ngân hàng Nga. Thủ tướng Boris Johnson nói trước quốc hội rằng các nhà lãnh đạo đã đồng ý làm việc cùng nhau để "tối đa hóa cái giá kinh tế" mà ông Putin sẽ phải trả.