Mỹ đạt giới hạn về vũ khí theo Hiệp ước START

(PLO) - Mỹ cho biết, nước này đã đạt được những giới hạn về vũ khí theo Hiệp ước START, đồng thời nhắc nhở Nga giữ cam kết của mình. 
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Mỹ đã hoàn thành các cam kết từ tháng 8/2017. “Mỹ và Nga đã thực hiện các biện pháp theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược trong 7 năm qua. Ngày 5/2 sẽ đánh giấu một giai đoạn mới và tin rằng không có lý do gì để không tin rằng Chính phủ Nga không tuân thủ những giới hạn theo Hiệp ước”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố. Trong tháng tới, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi dữ liệu về kho vũ khí như đã làm trong suốt thời gian qua. 

Được biết, Hiệp ước START mới được Nga và Mỹ ký hồi năm 2010 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/2/2011. Theo đó vào ngày 5/2, Nga và Mỹ sẽ phải tuân thủ các giới hạn về cắt giảm vũ khí chiến lược, mỗi nước sẽ phải giảm số đầu đạn hạt nhân xuống còn 1.550 đơn vị.