Mỹ điều tra bạn gái tay súng làm chết 58 người ở Las Vegas

(PLO) - Cảnh sát Mỹ đang tập trung sự chú ý vào bạn gái của tay súng đã bắn chết 58 người và làm bị thương hơn 500 người khác ở Las Vegas hôm 1/10 vừa qua.
Bà Danley
Bà Danley

Theo Reutes, cho đến nay, cảnh sát Mỹ vẫn chưa phát hiện bất cứ manh mối nào về động cơ khiến tên Stephen Paddock gây ra vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại khi đối tượng là một cá nhân chưa từng có tiền án, không có tiền sử bệnh lý về thần kinh và cũng không có dấu hiệu của sự bất mãn xã hội, bất mãn chính trị hay có tư tưởng cực đoan. 

Tuy nhiên, các điều tra viên người Mỹ đang hy vọng có thể nhận được một số thông tin từ người phụ nữ được xác định đã chung sống cùng tên Paddock tại một căn hộ ở Mesquite, Nevada tên Marilou Danley. Người phụ nữ này là một công dân Australia được sinh ra ở Philippines.

Theo một quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ, trên mạng xã hội, Danley miêu tả bà ta là một tay cờ bạc chuyên nghiệp, đã có con và cháu ngoại. Ông Joseph Lombardo - Cảnh sát trưởng hạt Clark, nơi xảy ra vụ xả súng cho biết bà Danley đã bị đưa vào danh sách “người có liên quan” trong cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc. Giới chức Mỹ đang muốn tìm hiểu xem liệu Paddlock có khuyến khích bà Danley rời khỏi Mỹ trước khi gây ra vụ thảm sát hay không.

Thông tin từ quản lý xuất nhập cảnh Philippines cho hay, 2 tuần trước khi xảy ra vụ xả súng, bà Danley đã từ Mỹ tới Manila rồi sau đó tới Hong Kong trước khi về lại Manila ngày 25/9 rồi lưu lại đây cho đến khi về lại Mỹ. Một nguồn tin cảnh sát Philippines cho biết họ được thông báo rằng Paddock đã sử dụng giấy tờ tùy thân của Danley khi nhận phòng tại khách sạn Mandalay Bay, nơi hắn ta đã gây án.

Theo thông tin từ giới chức Mỹ, ngay sau vụ việc, bà ta đã từ Manila đáp máy bay tới Sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ vào đêm 3/10 (giờ Mỹ). Một sỹ quan cảnh sát Philippines và một quan chức thực thi pháp luật Mỹ giấu tên tiết lộ, ngay khi đáp máy bay xuống Los Angeles, các điệp viên của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiếp xúc với bà Danley. Nguồn tin của Mỹ nói rằng bà Danley không bị bắt giữ nhưng FBI hy vọng bà này sẽ tự nguyện tiếp nhận việc thẩm vấn.

Một quan chức cấp cao ở Bộ an ninh nội địa được báo cáo thường xuyên về tiến độ điều tra cho biết, Paddock đã chuyển 100.000 USD cho một tài khoản ở Philippines và dường như người nhận tiền sau cùng là bà Danley. Vị quan chức cho hay, việc điều tra được tiến hành dựa trên ý tưởng giả định cho rằng số tiền này có thể là một dạng thanh toán bảo hiểm nhân thọ cho Danley. 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, chiều ngày 3/10/2017, cộng đồng người Việt Nam tại Las Vegas thông báo xác định được 1 nạn nhân là người Việt Nam định cư tại Mỹ bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại buổi biểu diễn ca nhạc đêm 1/10 tại Las Vegas. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Michael Võ, sinh sống tại thành phố Los Angeles và là nhân viên của công ty bảo hiểm NYLife Securities. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tiến hành xác định quốc tịch Việt Nam của nạn nhân và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Trước đó, ngày 2/10/2017, ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã mở 2 số điện thoại đường dây nóng (+1-202-716-8666 và +1-202-368-2265) đăng trên trang web chính thức của Đại sứ quán (www.vietnamembassy-usa.org) để kịp thời hỗ trợ các công dân Việt Nam gặp khó khăn. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng đã liên hệ với các cơ quan chức năng Mỹ đề nghị cung cấp thông tin nếu phát hiện có nạn nhân là công dân Việt Nam để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân khẩn cấp.