Mỹ giúp Nga chặn âm mưu tấn công khủng bố

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/12 đã gọi điện cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảm ơn ông về việc tin báo của CIA đã giúp Nga phá được 1 âm mưu tấn công khủng bố ở St. Petersburg.
Cảnh sát Mỹ tại hiện trường vụ việc
Cảnh sát Mỹ tại hiện trường vụ việc

Theo Washington Post, cuộc gọi bất thường của 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã được Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders xác nhận. Theo đó, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã thông báo với ông Trump về việc các thông tin do CIA cung cấp đã giúp các cơ quan chấp pháp của Nga phát hiện và bắt giữ được một nhóm các nghi phạm đang lập kế hoạch đánh bom Nhà thờ Kazan nằm ở trung tâm St. Petersburg và một số khu vực thường xuyên có đông người khác ở thành phố này.

“Dựa trên các thông tin do Mỹ cung cấp, giới chức Nga đã bắt giữ được những kẻ khủng bố trước khi vụ tấn công có thể giết chết nhiều người nếu xảy ra. Cả 2 nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng vụ việc này là minh chứng cho các sự việc tích cực có thể xảy ra khi 2 nước hợp tác với nhau”, Nhà Trắng cho biết trong bản thông báo về cuộc gọi.

Còn theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã đề nghị ông Trump gửi lời cảm ơn tới Giám đốc CIA Mike Pompeo và các nhân viên của cơ quan tình báo Mỹ về các thông tin. Ngoài ra, ông Putin cũng hứa với ông Trump rằng mật vụ Nga sẽ ngay lập tức chuyển cho các đối tác Mỹ các thông tin về bất cứ đe dọa khủng bố nhằm vào nước Mỹ cùng các công dân của nước này nếu phát hiện được. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/12 xác nhận thông tin của Mỹ đã giúp cứu mạng nhiều người. “Đây chính là ví dụ lý tưởng về việc hợp tác chống khủng bố giữa 2 nước”, ông Peskov nói. 

Đây là cuộc đối thoại thứ 2 giữa Tổng thống Nga và Mỹ kể từ hôm 14/12 vừa qua nhưng là lần hiếm hoi các nguyên thủ của 2 nước này công khai cảm ơn nhau. Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 14/12, ông Putin cho rằng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán của Mỹ là bằng chứng cho thấy những thành công của ông Trump. Theo Nhà Trắng, ông Trump đã cảm ơn ông Putin về phát biểu thừa nhận sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ.

Washinton Post cho biết, tin báo của CIA nhiều khả năng là bước đột phá giúp giới chức Nga hồi tuần trước đã bắt giữ được 7 thành viên của một nhóm được xác định là các thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo các điều tra viên Nga, các nghi phạm đã lên kế hoạch tiến hành một vụ đánh bom liều chết tại Nhà thờ Kazan vào cuối tuần qua. Theo hãng tin RIA Novosti, hôm 17/12, giới chức Nga đã bắt giữ thêm 3 đối tượng nữa bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu. 

Các cơ quan chấp pháp Nga cho biết các nghi phạm trong vụ bắt giữ mới nhất đã sử dụng ứng dụng nhắn tin Telegram để liên lạc với những đối tượng cầm đầu IS ở nước ngoài. Hồi tháng trước, ứng dụng tin nhắn này đã bị phạt tiền vì từ chối cho phép lực lượng an ninh Nga tiếp cận các cuộc đối thoại trực tuyến của 2 nghi phạm có liên quan đến vụ đánh bom liều chết khiến 16 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương xảy ra hồi tháng 4. Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn đang nguội lạnh do cuộc khủng hoảng Ukraine, vấn đề Syria và cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.