Mỹ ra tối hậu thư với Nga về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin

(PLO) - Sẽ không có cuộc gặp nào giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin chừng nào Nga vẫn giữ các tàu và thủy thủ của Ukraine đã bị bắt giữ ở gần Crimea, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố.
Ông Trump và ông Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan.
Ông Trump và ông Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan.

Theo Reuters, phát biểu trên được ông John Bolton đưa ra tại một viện nghiên cứu ở Washington.

“Cho đến khi những tàu và thủy thủ trên tàu được thả ra, tôi không thấy có tình huống nào trong tương lai để cuộc gặp có thể diễn ra”, ông Bolton nói.

Hồi tháng trước, 3 tàu của Hải quân Ukraine và 24 thủy thủ đoàn đã bị phía Nga bắt giữ ở vùng biển gần Crimea với cáo buộc các tàu này đã vượt qua biên giới biển của Nga một cách bất hợp pháp, vi phạm Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển.

Nga cũng cáo buộc các tàu này không tuân theo các yêu cầu chính đáng của chính quyền Nga, buộc các lực lượng an ninh Nga phải sử dụng vũ khí. 

Cả ba con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km. Trong vụ việc, 3 binh lính Ukraina bị thương nhẹ. Nga khẳng định những thủy thủ bị thương đã được chăm sóc y tế, không nguy hiểm đến tính mạng. 

Nga cũng đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm biên giới quốc gia.