Mỹ rút khỏi INF, Nga lập tức đưa tên lửa “lật nhào chính sách pháo hạm tên lửa Mỹ” lên bộ

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/2 tuyên bố bắt đầu việc phát triển các vũ khí mới nhằm đáp trả động thái từ Mỹ, đặc biệt là bắt đầu phát triển các tên lửa siêu thanh tầm trung phóng từ đất liền.
Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao ngày 2/2.
Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao ngày 2/2.

Theo hãng tin TASS của Nga, phát biểu tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Tổng thống Nga nêu rõ rằng Nga quyết định ngừng tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nhằm đáp trả quyết định tương tự từ phía Mỹ.

“Chúng ta sẽ có phản ứng đáp trả tương tự. Đối tác Mỹ đã tuyên bố ngừng tuân thủ INF và chúng ta cũng ngừng tuân thủ như vậy”, Tổng thống Nga nhấn mạnh tại cuộc họp được truyền hình trực tiếp tại Nga.

Cùng với đó, ông Putin cũng chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga không đối thoại với Mỹ về Hiệp ước INF.

Đặc biệt, tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Nga đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này, theo đó bắt đầu công việc đưa tên lửa phóng từ tàu Kalibr lên phóng từ đất liền đồng thời phát triển một khu vực mới để tạo ra một tên lửa siêu thanh tầm trung phóng từ mặt đất.

“Mỹ đã công bố việc nghiên cứu và phát triển và chúng ta cũng sẽ làm vậy”, ông Putin nói.

Theo giới chức Nga, tên lửa hành trình Kalibr có khả năng triệt hạ mục tiêu ở khoảng cách 2.600 km và có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không cũng như lá chắn tên lửa.

Trong chuyến bay, Kalibr liên tục thay đổi chiều cao và phương hướng, khiến đối phương khó lòng phát hiện.

Ở giai đoạn bay cuối, nhờ tầng tăng tốc bổ sung, tên lửa này có thể bay ở tốc độ siêu âm đến 2,7-2,9M.

Được cho là ưu việt hơn nhiều so với Tomahawk của Mỹ, sự xuất hiện của các tên lửa hành trình Kalibr của Nga được đánh giá là đã tước bỏ sự độc quyền của Mỹ về “chính sách pháo hạm tên lửa”.