Mỹ tập trung giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa sinh học

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã công bố chiến lược mới về phòng thủ sinh học nhằm giảm thiểu rủi ro của các mối đe dọa sinh học do con người và thiên nhiên gây ra. Cùng với việc định hướng tăng cường phòng thủ sinh học, Washington xác định thúc đẩy an ninh y tế trở thành một trong những yêu cầu trọng tâm của an ninh quốc gia.  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng với việc công bố chiến lược mới kể trên, Tổng thống Donald Trump ký quyết định thành lập một ủy ban do Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) dẫn đầu nhằm khảo sát các lỗ hổng hiện nay trong việc ứng phó với các mối đe dọa sinh học trên toàn nước Mỹ. Ủy ban này bao gồm các quan chức quốc phòng, an ninh và chuyên gia đến từ nhiều cơ quan của Mỹ như Lầu năm góc, Bộ Nông nghiệp và Bộ An ninh nội địa cùng với sự phối hợp của cộng đồng các cơ quan tình báo và 15 cơ quan hành pháp khác. 

Theo thông cáo của HHS, Chiến lược toàn quốc về phòng thủ sinh học mà Nhà trắng vừa đưa ra nhằm làm cho Mỹ an toàn hơn, tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa sinh học hiện đại nhằm vào Mỹ. “Trong thế kỷ 21, các mối đe dọa sinh học ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải hành động với những nỗ lực khẩn cấp để cấp cứu và bảo vệ người Mỹ. Nhằm đáp ứng yêu cầu của Chiến lược quốc gia về phòng thủ sinh học theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó để chống lại các mối đe dọa sinh học nhằm vào con người cũng như ngành nông nghiệp trồng trọt,chăn nuôi và môi trường”, thông cáo cho biết.

Bộ trưởng HHS Alex Azar phát biểu rằng, ủy ban phối hợp phòng thủ sinh học được mở ra nhằm đánh giá tổng thể khả năng của các cơ quan công quyền nói chung để đáp ứng với cả các mối đe dọa sinh học do con người hay tự nhiên gây ra. Quan chức này cũng cho biết sẽ phải mất một năm để chuẩn bị thực hiện và triển khai chiến lược mới mà Tổng thống D. Trump chỉ thị. Còn Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cho biết thêm rằng nhiệm vụ của ủy ban phối hợp phòng thủ sinh học sẽ được các quan chức an ninh cấp cao xem xét lại hằng năm. Đặc biệt, Hội đồng An ninh quốc gia cũng sẽ giúp ủy ban do HHS dẫn đầu này xây dựng chính sách và triển khai các thay đổi cần thiết. 

Giới chức Nhà Trắng vạch ra rằng, chiến lược phòng thủ sinh học vừa công bố nhằm thiết lập lại tầm nhìn của Chính phủ Mỹ đối với phòng thủ sinh học, điều phối các hoạt động và ưu tiên ngân sách cho phòng thủ sinh học cấp độ chính quyền liên bang. Do vậy, việc chỉ thị chiến lược mới này cũng sẽ ảnh hưởng đến các ưu tiên chi tiêu trong năm tài chính tiếp theo của Washington. Bộ trưởng Alex Azar cho biết ủy ban triển khai chiến lược phòng thủ sinh học sẽ xin ngân sách riêng cho hoạt động vào năm tài chính 2020-2021. HHS cũng tiết lộ hiện một trong những ưu tiên hàng đầu của bộ này là bổ sung kinh phí hoạt động cho quỹ dự trữ đặc biệt có tên là BioShield và các cơ quan nghiên cứu sinh, hóa, dược. BioShield đi vào hoạt động lần đầu dưới thời Tổng thống George Bush vào năm 2004. Quỹ này vừa được phê duyệt 735 triệu USD ngân sách hoạt động trong năm 2019.

Kinh phí này sẽ được phân bổ để tăng cường các biện pháp đối phó rủi ro sinh hóa, mua hàng loạt vaccine và thuốc phòng dịch bệnh. Theo dự thảo, các nhà điều phối dự án BioShield dự định xin hơn 700 triệu USD mỗi năm trong mười năm liên tiếp. Ước tính quỹ này sẽ tiêu tốn khoảng hơn 3 tỉ USD từ ngân sách Mỹ nếu được Quốc hội phê chuẩn.