Naftogaz: Trừng phạt Dòng chảy Phương Bắc 2 là chưa đủ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc điều hành Naftogaz của Ukraine Yury Vitrenko không coi việc áp đặt các biện pháp trừng phạt dành riêng cho Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 là đủ.
Ảnh: EPA
Ảnh: EPA

Ông Yury Vitrenko, Giám đốc điều hành Naftogaz của Ukraine tin rằng phương Tây nên áp đặt các biện pháp trừng phạt không chỉ đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2, mà còn đối với dự án Nord Stream đầu tiên, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine, được công bố hôm thứ Năm.

"Chúng tôi vừa đề xuất ý tưởng này (để trừng phạt cả Nord Stream 1 - TASS) như một phần phản ứng của phương Tây đối với một cuộc xâm lược toàn diện (đề cập đến cáo buộc Nga muốn xâm lược Ukraine - TASS). Còn đối với Nord Stream 2, nó đã phải chịu các lệnh trừng phạt ", ông nói.

Theo ông, Kiev tin rằng Nga gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine, mà đối với toàn bộ châu Âu. Đó là lý do tại sao không phải là các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt, mà việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho phía Ukraine sẽ là một phản ứng tương xứng.

"Ngay cả khi một số biện pháp trừng phạt được coi là một phần của hỗ trợ quân sự này, thì chúng cũng nên ngụ ý chấm dứt hợp tác giữa phương Tây và Nga. Đây là sự cô lập của Nga. Sau đó, chúng ta nên nói về Nord Stream 1, Yamal-Europe, TurkStream - đó là về những điều hoàn toàn khác. Trong tình huống như vậy, chúng ta nên nói về thực tế là phương Tây chỉ đơn giản là cắt đứt Nga khỏi chính họ và cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, quốc gia sẽ chiến đấu với Nga", người đứng đầu Naftogaz nói.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành Naftogaz còn cho rằng, Dự án Nord Stream 2 đã hoàn thành, nhưng nó vẫn chưa được khởi động nhờ các hành động của Kiev.

"Do các hành động của công ty cổ phần quốc gia [Naftogaz của Ukraine] và hợp tác thành công với các đối tác quốc tế của chúng tôi, Nord Stream 2 không hoạt động, mặc dù đã hoàn thành", ông Yury Vitrenko nói và thêm rằng, “Chúng tôi (Ukraine) không ngừng nghiên cứu khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2".

Chứng nhận cho Nord Stream 2 hoạt động hiện đã bị tạm dừng do nhà điều hành, Nord Stream 2 AG, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, cần đăng ký một công ty con tại Đức. Sau khi công ty con được đăng ký, thủ tục chứng nhận sẽ tiếp tục. Thứ Sáu tuần trước, Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang Đức cho biết hoạt động của Nord Stream 2 chỉ có thể thực hiện được sau khi hoàn thành chứng nhận, điều này khó có thể được hoàn tất vào tháng Giêng.

Gas TSO của Ukraine (Hệ thống truyền dẫn khí của Ukraine) đã yêu cầu Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang Đức sửa đổi kết luận của mình rằng chứng nhận Nord Stream 2 sẽ không gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 là một dự án thương mại và đang được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu.

Đọc thêm