Nam công nhân gây tai nạn chết người rồi tháo biển số xe phi tang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tông cụ bà đi xe đạp tử vong, nam công nhân rời khỏi hiện trường, tháo biển số xe phi tang rồi đem xe máy cất giấu.
Huỳnh Trường Sơn tại cơ quan Công an.
Huỳnh Trường Sơn tại cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) mới bắt khẩn cấp Huỳnh Trường Sơn (SN 1978; ngụ xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 1/10, trên tuyến đường ĐT636 thuộc thôn Mỹ Thạnh (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) 1 người đàn ông điều khiển xe máy gây tai nạn làm bà Hồ Thị Xuân Tài (SN 1938, ở thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc) đi xe đạp tử vong. Sau khi gây tai nạn, đối tượng đã bỏ trốn.

Nhận tin báo, công an thị xã An Nhơn đã tập trung lực lượng xác minh làm rõ. Sau khoảng 10 ngày điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây tai nạn là Huỳnh Trường Sơn. Sơn đang làm công nhân xây dựng tại thôn Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn).

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Trường Sơn khai nhận, sau khi gây tai nạn, sợ bị xử lý, Sơn điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, khi về nhà, Sơn tháo biển số và đem xe máy cất giấu rồi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm