Nam giáo viên bị sát hại trong nhà trọ tại Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra, làm rõ vụ nam giáo viên bị sát hại trong đêm, xảy ra tại khu nhà trọ ở huyện Nguyên Bình.
Đối tượng Bùi Văn Thái. Ảnh: CACC
Đối tượng Bùi Văn Thái. Ảnh: CACC

Ngày 23/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Nguyên Bình đang điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại địa bàn thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 22/10, Công an huyện Nguyên Bình nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà trọ công nhân của công ty Mirex thuộc Bản Luộc (thị trấn Nguyên Bình) xảy ra vụ xô xát giữa anh T.N.H. (sinh năm 1981, giáo viên trú tại tổ dân phố 4) và 1 công nhân đang làm thuê cho công ty Mirex.

Trong lúc xô xát, nam công nhân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào sườn phải khiến anh H tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nguyên Bình đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh và triển khai ngay lực lượng điều tra, trinh sát đến bảo vệ hiện trường, xác minh, lấy lời khai nhân chứng.

Công an xác định, nghi phạm gây án là Bùi Văn Thái (sinh năm 1987, trú xóm Đập Tràn, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Lực lượng chức năng đã tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng Bùi Văn Thái ra đầu thú. Đến 4h sáng ngày 22/10, Thái đã đến Công an huyện Nguyên Bình đầu thú và thừa nhận hành vi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm