Nam Phi tăng cường hạn chế COVID-19 trong 14 ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/6 , Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết nước này sẽ thắt chặt các hạn chế đối với COVID-19 trong 14 ngày vì các biện pháp hiện nay chưa đủ để đối phó với sự lây lan của bệnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quốc gia này phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên lục địa châu Phi và "đang ở trong làn sóng thứ ba" của dịch bệnh COVID-19.

Theo các nhà khoa học địa phương, biến thể Delta của virus corona đang lây nhiễm nhanh. Gần 18.000 ca nhiễm mới đã được ghi nhận hôm 26/6. "Cần bổ sung các hạn chế… Chúng tôi tập trung vào việc hạn chế các cuộc tiếp xúc xã hội trong khi vẫn duy trì nền kinh tế", ông Ramaphosa nói.

Theo các biện pháp được công bố, tất cả các cuộc tụ tập, bán rượu sẽ bị cấm, và lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng từ 21 giờ đến 4 giờ sáng. Các trường học sẽ đóng cửa từ ngày 30/6, nhưng các bãi biển và công viên vẫn mở cửa. Các nhà hàng sẽ chỉ có thể bán đồ ăn mang đi hoặc giao hàng tận nơi.

Ông Ramaphosa nói: "Chúng tôi sẽ đánh giá tác động của những biện pháp can thiệp này sau 14 ngày để xác định xem chúng có cần được duy trì hay sửa chữa hay không".

Nam Phi gần đây đã nhận được 1,4 triệu liều vaccine Pfizer thông qua chương trình COVAX và thêm 1,2 triệu liều vaccine Johnson & Johnson.

Theo Reuters, cho đến nay, ở Nam Phi chỉ có khoảng 2,7 triệu liều được tiêm cho tổng dân số 60 triệu người.