Nam sinh lớp 10 làm giả phiếu xét nghiệm dương tính nCoV

(PLVN) - Lên mạng tải phiếu xét nghiệm rồi dùng phần mềm chỉnh sửa làm giả kết quả thành dương tính với virus corona, nam sinh sau đó gửi cho nhóm bạn. 
Công an triệu tập nhóm học sinh phát tán hình ảnh,  thông tin sai sự thật về dịch corona.
Công an triệu tập nhóm học sinh phát tán hình ảnh, thông tin sai sự thật về dịch corona.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập 6 học sinh cấp 3 trên địa bàn TP Đà Lạt để làm rõ hành vi làm giả, phát tán hình ảnh, thông tin sai sự thật về virus Corona.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh "phiếu trả lời kết quả xét nghiệm" kết quả dương tính với virus corona. Địa chỉ trên phiếu kết quả được ghi là Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khẳng định tờ phiếu này là giả. Đến thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng chưa xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm nCoV.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm giả trên, được đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân “T.V.H” do V.H (học sinh lớp 11, tại TP Đà Lạt) làm chủ.

Làm việc với cơ quan công an, V.H khai nhận, nguồn gốc hình ảnh trên được chia sẻ từ một thành viên trong nhóm facebook V.H tham gia.

Để xác định đối tượng chủ mưu làm giả hình ảnh trên, cơ quan chức năng triệu tập 5 học sinh khác, đang học tại các trường THPT trên địa bàn TP Đà Lạt, có hành vi chia sẻ hình ảnh phiếu xét nghiệm giả.

Cơ quan chức năng xác định người làm giả “Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm” là N. H. A (học sinh lớp 10 tại TP Đà Lạt).

Tại cơ quan điều tra, nam sinh khai: khoảng 17h ngày 3/2 lên mạng internet tìm kiếm hình ảnh với từ khóa ““giấy xét nghiệm dương tính với virus Corona“. 

Nam sinh sau đó đã tải về Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội và lưu trong máy tính (thực chất đây cũng là phiếu xét nghiệm giả). H.A sau đó dùng phần mềm photoshop để chỉnh sửa, làm giả phiếu xét nghiệm trên.

Làm xong phiếu xét nghiệm giả, H. A gửi hình ảnh vào một nhóm với mục đích trêu đùa với bạn bè cho vui. 

Nhiều học sinh khác đã đăng tải hình ảnh phiếu xét nghiệm giả lên các diễn đàn công khai khiến mọi người hoang mang.

Đọc thêm