Nam thanh niên bị chém lìa tay, tử vong ở ven Sài Gòn

(PLO) - Cùng bạn về nhà ở huyện Hóc Môn, anh Thịnh bị hai thanh niên truy đuổi chém tử vong.

Ngày 23/1, Công an TP HCM cùng huyện Hóc Môn tung nhiều trinh sát truy bắt hai nghi can gây ra cái chết cho anh Thịnh (29 tuổi) và làm một người khác bị thương.

Rạng sáng hôm qua, người dân phát hiện thi thể anh Thịnh đứt lìa tay trái, nằm cạnh chiếc xe máy tại bãi đất trống thuộc ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Cách đó 50 m, anh Huỳnh Bá Thiên Ân (25 tuổi) nằm bất tỉnh, người có nhiều vết chém.

Cảnh sát phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật.  

Tỉnh lại tại bệnh viện, anh Ân cho biết là bạn của Thịnh. Đêm hôm trước họ đi chơi về thì bị hai thanh niên lạ mặt đuổi theo truy sát. Chúng chém vào tay Thịnh (cầm lái) khiến cả hai ngã xe. Anh Ân hoảng sợ bỏ chạy cũng bị chúng đuổi theo chém gục. Giờ anh này mới biết Thịnh đã tử vong.

Đọc thêm