Nam thanh niên đâm 2 nữ sinh tử vong rồi tự tử ở Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khi nói chuyện với bạn gái ở TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), Huỳnh Ngọc Thiện đâm tử vong 2 nữ sinh (trong đó có bạn gái của Thiện) và đâm trọng thương 1 người khác, rồi tự tử bất thành.
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 4/12, Công an phường Trang Hạ (TP Từ Sơn) tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai (thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng gây án là Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004 ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), đang học trường công nghệ IT ở Huế.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, theo điều tra ban đầu, Thiện có quan hệ tình cảm với nữ sinh N.N.A (SN 2007, ở phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh).

Chiều 4/12, Thiện hẹn chị A tới chùa Đông Lai (thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ) để nói chuyện. Nữ sinh A rủ thêm 5 người bạn khác đi cùng.

Trong quá trình nói chuyện, Thiện đã dùng dao đâm chị A và một nữ sinh khác tử vong và đâm trọng thương một nam thanh niên.

Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường bắt giữ đối tượng.

Hiện nghi phạm được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm