Nam thanh niên đang nằm võng bị đánh tử vong

(PLVN) - Đang nằm trên võng, anh Khải bị 6 đối tượng bịt mặt lao vào hành hung. Bị đâm vào đùi, nạn nhân bỏ chạy được 30m thì tử vong.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 26/8, khi anh Trần Quang Khải (SN 1987, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) nằm trên võng trong nhà bếp, bất ngờ bị khoảng 6 đối tượng bịt mặt che lao vào hành hung.

Một đối tượng trong nhóm này đã dùng dao đâm trúng vùng đùi anh Khải. 

Nạn nhân bỏ chạy được 30m thì ngã quỵ. Sau khi gây án, nhóm người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn anh Khải được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Tại địa phương, nạn nhân là người mê nuôi gà chọi và luôn có từ 30 - 50 con gà chọi trong nhà. 

Theo người nhà nạn nhân, sau khi anh Khải bị đâm, một số con gà chọi cũng bị mất.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.

Đọc thêm