Nam thanh niên 'ngủ lì' trong ô tô người khác rồi đánh công an

Sơn không chấp hành yêu cầu mà còn đấm vào má, vào mặt rồi cầm ghế rượt đánh người thi hành công vụ...
 Đối tượng Trần Thanh Sơn.
Đối tượng Trần Thanh Sơn.
Thông tin ban đầu, rạng sáng 8/6, ông Nguyễn Duy Phương (43 tuổi, người Bình Dương) đậu ô tô tại bãi đỗ của Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng) thì Trần Thanh Sơn (31 tuổi, quê Bạc Liêu) tự ý mở cửa xe leo lên ngủ.
Phát hiện xe có người lạ, ông Phương nhiều lần gọi nhưng thanh niên có biểu hiện say xỉn không chịu xuống xe. Bất đắc dĩ, ông Phương lái xe ô tô tới Công an TP Đà Lạt trình báo sự việc.
Ông Nguyễn Xuân Lâm, cán bộ trực nhiệm vụ bảo vệ tại trụ sở Công an TP Đà Lạt yêu cầu Sơn dậy làm việc.
Tuy nhiên, Sơn không chấp hành mà còn đấm vào má, vào mặt ông Lâm. Ông Lâm dùng tay đẩy Sơn ra, Sơn chạy vào vọng gác cách đó chừng 3 m lấy chiếc ghế bằng gỗ rượt đuổi ông Lâm ngay trong sân của trụ sở Công an TP Đà Lạt.
Sơn chạy được một đoạn thì đứng lại và bị cảnh sát hình sự khống chế, bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Công an TP Đà Lạt ngày 10/6 ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thanh Sơn về tội “chống người thi hành công vụ”.

Đọc thêm