Nam thanh niên tử vong vì đốt pháo không rõ nguồn gốc trong đêm Giao thừa

(PLVN) - Mua pháo không rõ nguồn gốc để đốt đêm giao thừa, sau khi châm lửa không thấy pháo nổ, anh L tưởng pháo tịt ngòi liền cầm pháo lên để kiểm tra thì bất ngờ pháo nổ tung khiến anh L tử vong tại chỗ.
Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 23/1 (đêm giao thừa Tết Quý Mão) vừa qua, tại thôn Phú An, xã Khánh Phú (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ sử dụng pháo nổ không rõ nguồn gốc, khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh L (28 tuổi, người địa phương) làm tài xế xe container chuyên chở hàng hóa từ biên giới về nội địa.

Vào dịp giáp tết, anh L đã mua 2kg pháo nổ không rõ nguồn gốc từ biên giới, dự định đốt đêm giao thừa. Tuy nhiên, trong đêm giao thừa, khi châm lửa để đốt pháo nhưng không thấy pháo cháy, tưởng ngòi pháo bị tịt ngòi, anh L nhặt lên kiểm tra thì bất ngờ pháo nổ tung khiến anh L tử vong tại chỗ.

Vụ việc đau lòng trên cũng là lời cảnh báo cho những ai đốt pháo không rõ nguồn gốc, xem thường tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

Đọc thêm