![]() |
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: PV) |
Hội thảo được tổ chức nhằm thu thập ý kiến, đề xuất từ các bên liên quan để hoàn thiện “Báo cáo hướng dẫn phân vùng các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam”. Báo cáo được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các Khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (Dự án BR), do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) thực hiện.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch UBQG Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam nhận định đây là dự án có ý nghĩa giúp đỡ hệ thống các Khu DTSQTG ở nước ta được củng cố và phát triển. Với chủ đề phân vùng các Khu DTSQTG, hội thảo sẽ trả lời những câu hỏi, những chỗ chưa hợp lý, những chỗ cần điều chỉnh để góp ý cho Báo cáo. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đại diện của 11 Khu DTSQTG tại Việt Nam cùng làm việc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.
![]() |
GS.TS Nguyễn Hoàng Trí phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: PV) |
“Dù đây là một công việc nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng to lớn. Nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này trong giai đoạn hiện tại, các thế hệ mai sau sẽ kế thừa, phát huy những thành quả chúng ta đã từng triển khai”, GS.TS Nguyễn Hoàng Trí bày tỏ.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Xuân Dũng - đại diện Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, việc có một công cụ, một hướng dẫn để phân vùng kèm theo bản đồ đối với các Khu DTSQTG là rất quan trọng.
![]() |
TS Nguyễn Xuân Dũng - đại diện Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: PV) |
“Nếu trước đây khi đưa ra ranh giới, vị trí, diện tích có thể chưa ai kiểm tra. Nhưng sau khi có luật, sẽ có những quy định chặt chẽ liên quan đến doanh nghiệp, thành viên trong thời gian tới. Đấy là chưa kể một số khu vực, vị trí, ranh giới, diện tích liên quan đến liên tỉnh và liên quốc gia phải hết sức lưu ý.
Vì thế với trách nhiệm là cơ quan đầu mối các khu di sản thiên nhiên, phía Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cần phải có một hướng dẫn về phân vùng. Một áp dụng thống nhất trên toàn quốc để những Khu DTSQTG đã làm và những Khu DTSQTG sắp tới sẽ làm có sự đồng bộ về cách hiểu, cách làm để xác định rõ trên hồ sơ và thực tế”, TS Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh.
Tại hội thảo, sau khi lắng nghe trình bày của bà Vũ Thục Hiền – Phó giám đốc CCD về Dự thảo “Báo cáo hướng dẫn phân vùng các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam”, đại diện 11 Khu DTSQTG đã chia sẻ thực trạng phân vùng, cũng như kinh nghiệm trong quá trình phân vùng thực tế tại địa bàn. Đơn cử như xác định ranh giới, quản lý các vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương.
![]() |
Bà Vũ Thục Hiền – Phó giám đốc CCD trình bày Dự thảo “Báo cáo hướng dẫn phân vùng các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam”. (Ảnh: PV) |
Bên cạnh đó, các đại diện cũng đánh giá tính phù hợp của Dự thảo với thực tế, đồng thời góp ý những điểm cần bổ sung, điều chỉnh để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong việc triển khai. Một số đại diện đề xuất cần có thêm các hướng dẫn cụ thể hơn về phương pháp nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng, cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan cũng như các công cụ hỗ trợ.
TS Huỳnh Đức Hoàn – đại diện Khu DTSQTG rừng ngập mặn Cần Giờ bày tỏ mong muốn sẽ có một đơn vị tư vấn cho Khu DTSQTG mạnh về kĩ năng phân tích dữ liệu, tầm nhìn, dự báo, đồng thời cần có thêm những đóng góp nhằm phát huy chức năng vùng lõi, vùng chuyển tiếp.
![]() |
Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi tại Hội thảo. (Ảnh: PV) |
Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các nội dung liên quan đến định hướng phân vùng Khu Dự trữ Sinh quyển Châu thổ Sông Hồng. Những ý kiến đóng góp này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện “Báo cáo hướng dẫn phân vùng các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam”, từ đó tạo tiền đề giúp các Khu DTSQTG hoạt động hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.