Nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất ở Bạc Liêu nhờ lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia

(PLVN) - Sáng 4/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn Đoàn công tác của Chính phủ tới kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã Giá Rai và làm việc tại thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu).

Cùng đi với Đoàn có lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương; ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương...

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai cho biết, tổng kinh phí thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) trên địa bàn thị xã từ năm 2021 đến 31/7/2023 là 123,889 tỷ đồng, (trong đó, ngân sách Trung ương là 55,868 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 68,21 tỷ đồng),…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (đứng thứ 2, từ phải sang) cùng Đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất tôm - lúa của người dân tại ấp 18 và ấp 22, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Đến thời điểm này, Thị xã Giá Rai đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể, về tiêu chí giao thông, thị xã có 11 tuyến đường trục xã, liên xã. Trong đó, đường về trung tâm xã được nhựa hóa, bê-tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thông suốt. Có 44 tuyến đường giao thông trục ấp liên ấp, đường ngõ xóm được nâng cấp, đầu tư mới khang trang.

Sau thời gian tập trung thực hiện, Thị xã Giá Rai đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, địa phương này cũng đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới”.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị đến các Bộ, Ngành, Trung ương về tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tuy nhiên cần bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, nhỏ lẻ; các cơ quan chủ trì thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia quan tâm, thường xuyên cử cán bộ phụ trách chương trình xuống địa bàn để hỗ trợ thực hiện và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Lãnh đạo các Bộ, Ngành, Trung ương đã cập nhật tình hình ban hành các quy định và hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); đồng thời chia sẻ, giải đáp của các ý kiến của thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu).

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, việc lồng ghép giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp người dân nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui qua chuyến thăm thực tế qua diện mạo nông thôn, đời sống của Nhân dân thị xã Giá Rai thật sự khởi sắc. “Trong đó, việc lồng ghép giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp người dân nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia của thị xã Giá Rai còn thấp”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nói.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Thị xã Giá Rai phải có thứ tự ưu tiên trong triển khai nguồn vốn các Chương trình, không nên giải ngân dàn trải như thời gian qua; đồng thời, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương tiếp tục tục triển khai hiệu quả các Chương trình từ đây đến năm 2025.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm hỏi, động viên các hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer tại thị trấn Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; tham quan mô hình sản xuất tôm - lúa và mô hình nuôi chồn hương của người dân tại ấp 18 và ấp 22, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm