Nâng cao ý thức tiết kiệm nước sạch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Dân số Hà Nội đến hết năm 2022 là 8,4 triệu, trong đó đô thị hơn 4,1 triệu, nông thôn gần 4,3 triệu. Theo tính toán, nhu cầu dùng nước ở nội thành 100 - 150 lít/ngày/người, nông thôn 50 - 70 lít.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành phố đặt mục tiêu đến 2025, 100% người dân được sử dụng nước sạch. Trong đó, người dân đô thị được dùng 125 - 160 lít, dân cư đô thị vệ tinh 100 - 125 lít và dân cư nông thôn 105 - 110 lít/người/ngày.

Công suất theo thiết kế các nhà máy nước sạch tập trung của Hà Nội là 1,53 triệu m3, thực tế sản xuất năm 2023 gần 1,27 triệu m3, trong khi nhu cầu dao động 1,25 - 1,35 triệu m3/1 ngày đêm tùy thời điểm. Hơn nửa tháng qua, TP thiếu 10 ngàn - 20 ngàn m3 mỗi ngày đêm, gây mất nước cục bộ, ảnh hưởng đến 60 ngàn - 100 ngàn người dân ở một số khu vực ở quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và các huyện Thanh Oai, Hoài Đức...

Sở Xây dựng Hà Nội nhận định tình trạng khan hiếm nước sạch cục bộ ở nhiều khu vực còn tái diễn. Hè năm 2024, Hà Nội có nguy cơ thiếu hụt khoảng 50.000m3 nước mỗi ngày đêm, tập trung ở phía Tây và Tây Nam. Nguyên nhân chính là nhiều dự án chậm tiến độ, trong khi TP phải giảm khai thác nước ngầm.

Có thể chịu được mất điện trong một thời gian, có thể chưa kịp ăn cũng không sao, nhưng với đa số người, đặc biệt ở các đô thị như Hà Nội, nếu mất nước sạch thì cuộc sống hàng ngày sẽ đảo lộn, không thể tắm giặt, nấu nướng, sinh hoạt. Với các số liệu và nhận định như trên, tình hình quả là nguy cơ gay go.

Để ứng phó với tình trạng thiếu nước trong năm 2024, nhiều giải pháp đang được triển khai. TP yêu cầu Cty CP Nước mặt sông Đuống, Cty CP Đầu tư nước sạch sông Đà chuẩn bị vận hành công suất dự phòng tăng 20% so với hiện nay theo thời điểm và kỹ thuật cho phép.

Trong tổng công suất cấp nước của Hà Nội 1,53 triệu m3 mỗi ngày đêm thì nước ngầm là 0,77 triệu, nước mặt 0,75 triệu m3. Định hướng quy hoạch các nhà máy nước ngầm sẽ giảm dần công suất khi nhà máy nước mặt đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Các giếng ngầm không sử dụng sẽ đóng lại, làm nguồn dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Hiện nguồn nước ngầm do Cty Nước sạch Hà Nội quản lý đã giảm khai thác khoảng 200.000m3 mỗi ngày đêm. Nhưng để đáp ứng nhu cầu trước mắt khi giai đoạn hai của Nhà máy Nước mặt sông Đà chưa hoàn thành, cũng cần thiết sử dụng nguồn dự phòng để bù đắp phần thiếu hụt.

Để bảo đảm nguồn cung cho những năm tiếp theo, Sở Xây dựng cho biết sẽ đôn đốc các dự án cấp nước theo quy hoạch. Khi các dự án hoàn thành, tình trạng thiếu nước sạch trên toàn TP mới được khắc phục hoàn toàn. Nhưng từ nay tới lúc đó, không phải ngày một, ngày hai và tình trạng thiếu nước sạch hay đứt đoạn nước sạch có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Vì vậy, cơ quan chức năng cũng cần khuyến cáo, kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức tiết kiệm nước sạch, tránh sử dụng lãng phí, tránh sử dụng vào những mục đích không cấp thiết… Có những lúc phải biết tiết kiệm, thậm chí “thắt lưng buộc bụng”, để những người khác không phải rơi vào cảnh khổ sở vì thiếu nước sạch.

Đọc thêm