Nắng nóng gay gắt khiến hơn 47.000 người châu Âu tử vong

(PLVN) - Viện Y tế Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) công bố báo cáo vào ngày 12/8 cho thấy, hơn 47.000 người tử vong ở châu Âu do tình hình nắng nóng gay gắt vào năm 2023, trong đó các quốc gia ở phía Nam lục địa phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ảnh minh hoạ. Ảnh: REUTERS/Ana Beltran.

Năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận kể từ năm 1850. Khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm tăng nhiệt độ, người châu Âu đang sinh sống ở lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới phải đối mặt với ngày càng nhiều nguy cơ về sức khoẻ do trời nóng gay gắt.

Các nhà nghiên cứu của ISGlobal đã phân tích dựa trên dữ liệu về nhiệt độ và tỷ lệ tử vong ở 35 quốc gia châu Âu. Theo đó, ISGlobal ước tính có 47.690 người châu Âu đã tử vong liên quan đến nhiệt độ trong năm 2023.

Trước đó, năm 2022 có hơn 60.000 ca tử vong do nắng nóng.

Dựa trên dữ liệu về dân số, Hy Lạp, Bulgaria, Italy và Tây Ban Nha là những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất liên quan đến nắng nóng, Reuters đưa tin.

Đọc thêm