Nét đẹp trong văn hóa đọc của người dân TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dù mạng xã hội “lên ngôi”, thói quen đọc đã thay đổi ít nhiều, nhưng tình yêu sách vẫn như một dòng chảy âm thầm mà mạnh mẽ với người dân thành phố mang tên Bác.
Năm 2022, TP HCM tổ chức thành công nhiều hội sách. (Ảnh minh họa)
Năm 2022, TP HCM tổ chức thành công nhiều hội sách. (Ảnh minh họa)

Rộn ràng ngành sách

2022 có thể coi là một năm rộn ràng đối với ngành xuất bản TP HCM khi nhiều sự kiện về sách được tổ chức thành công. Có thể kể đến hàng chục sự kiện trưng bày bán sách, triển lãm, hội sách diễn ra liên tục trong năm, thu hút sự tham gia của đông đảo độc giả.

Tháng 4/2022, ngành xuất bản TP HCM sôi động với chuỗi hoạt động 5 ngày chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường sách Nguyễn Văn Bình, nhiều hoạt động giao lưu, tuyên truyền, trưng bày nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với hội sách bán giá ưu đãi.

Theo thống kê, có hơn 1 triệu lượt người đến phố đi bộ Nguyễn Huệ vào 5 ngày hội sách, mang lại doanh thu 4,5 tỉ đồng, số lượng sách bán ra là 200.000 bản cho khu vực này. Thống kê tại đường sách Nguyễn Văn Bình có hơn 30.000 lượt du khách, bạn đọc đến đường sách, tổng doanh thu đạt khoảng 1,1 tỉ đồng, với hơn 10.500 cuốn sách được bán ra. Như vậy, tổng doanh thu từ 2 nơi trong chuỗi hoạt động đạt hơn 5,6 tỉ đồng, một con số đáng vui cho ngành xuất bản.

Một sự kiện đáng chú ý nữa là Hội sách Thiếu nhi TP HCM diễn ra vào mùa hè. Hội sách có 26 gian hàng, gồm 18 đơn vị xuất bản lớn như NXB Tổng hợp TP HCM, Trẻ, Chi nhánh Kim Đồng, Chi nhánh NXB Phụ Nữ, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam... với hơn 16.000 tên sách. Sau 10 ngày diễn ra, số lượng sách bán ra khoảng 13.000 cuốn, doanh thu hơn 800 triệu đồng.

Ngoài ra còn một số hội sách được tổ chức trong năm như Hội sách xuyên Việt mừng xuân, Hội sách xuyên Việt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11, các sự kiện triển lãm sách, hội sách quy mô nhỏ của các ngành nghề chuyên biệt...

Đặc biệt, cuối năm là thời điểm “rộn ràng” của ngành xuất bản với hàng loạt hội sách giảm giá, hội sách do các xuất bản liên kết với đơn vị phát hành tổ chức. Nhiều hội sách vừa diễn ra tại TP HCM đều tấp nập người. Trong đó, hội sách dọn kho cuối năm tại sân vận động Hoa Lư đã trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ, đến để hòa vào không khí rộn ràng mua bán sách cuối năm và cũng để “săn” cho mình những quyển sách hay. Không chỉ chọn sách giá rẻ, có bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra đến vài triệu đồng để “tậu” về những quyển sách hay.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chia sẻ: “Năm nay em đã tham gia 3 hội sách lớn và chi hơn 5 triệu đồng để mua sách. Sách em mua là các sách chuyên ngành và những tác phẩm văn học em yêu thích. Trong năm, em và bạn bè vẫn mua sách rải rác tại các nhà sách, đường sách hay các trang thương mại điện tử, nhưng vẫn thích đi hội sách hơn, vì thích cái không khí “đọc” náo nức, đồng thời có nhiều sách hay bán với giá giảm đáng kể”.

Lan tỏa tình yêu sách

Có thể thấy, các Hội sách dường như đã trở thành một “đặc sản” của người dân TP HCM. Năm nào thành phố cũng diễn ra nhiều hội sách với các chủ đề, hình thức mới lạ, hấp dẫn, người dân đến xem, mua sách cũng luôn đông như trẩy hội. Chưa kể đến, đường sách Nguyễn Văn Bình cũng là điểm đến thường xuyên của người dân thành phố, với các hoạt động thường xuyên như trao đổi, mua bán sách, ra mắt sách, giao lưu, talk show, triển lãm...

Sắp tới, một hoạt động về sách đang được người dân thành phố chờ đón là Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023, được diễn ra tại nhiều con đường khu vực trung tâm thành phố với nhiều hoạt động đa dạng.

Một hoạt động về sách có ý nghĩa, được nhiều bạn trẻ TP HCM yêu thích là chương trình One Book One Coffee - Đổi sách lấy tách cà phê diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật ngay trước Bưu điện thành phố. Đây là dự án phi lợi nhuận do Coffeerary Magazine tổ chức. Chương trình đã trở thành một nét đẹp văn hóa của thành phố mang tên Bác, không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân TP mà cả du khách gần xa.

TP HCM còn có rất nhiều hoạt động lớn, nhỏ liên quan đến sách, như các chương trình đổi sách lấy cây, đổi sách cũ lấy sách mới, quỹ sách từ thiện, hay thư viện chung tay... của nhiều tổ chức, cá nhân lập ra với nhiều quy mô được cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ. Từ những dự án trao đổi, tặng sách, thư viện miễn phí, đã góp phần giúp tạo lập thói quen đọc sách, lan tỏa tình yêu sách đến với nhiều người.

Thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động ngưng trệ, trong đó có ngành xuất bản. Có thời điểm, tưởng như văn hóa đọc đã thay đổi bởi nhiều người đọc tìm đến sách nói, sách điện tử. Nhưng khi dịch bị đẩy lùi, tình yêu sách trong lòng người Việt vẫn sôi nổi trọn vẹn và các hoạt động về sách lại trở lại, nhộn nhịp, được đón nhận như xưa.

Đó là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy những người làm sách vẫn luôn nhanh nhạy, vẫn luôn bền bỉ và nỗ lực để lan tỏa tình yêu sách đến với người đọc. Và bạn đọc, ở nhiều lứa tuổi, trong đó có không ít người đọc trẻ vẫn đang gìn giữ phát huy thói quen đọc sách, dẫu thời cuộc có biến động, đổi thay.