New Caledonia không muốn độc lập khỏi Pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết quả cuối cùng của một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp cho thấy gần hai phần ba số cử tri bỏ phiếu trắng, sau lời kêu gọi tẩy chay của những người ủng hộ độc lập.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự cuộc họp với các đại diện của New Caledonia để thảo luận về hậu quả của cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của New Caledonia, tại Điện Elysee ở Paris, Pháp ngày 1/6/2021. Ảnh: Pool via REUTERS
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự cuộc họp với các đại diện của New Caledonia để thảo luận về hậu quả của cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của New Caledonia, tại Điện Elysee ở Paris, Pháp ngày 1/6/2021. Ảnh: Pool via REUTERS

Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy 96,5% những người dân ở New Caledonia đã bỏ phiếu vào Chủ nhật phản đối nền độc lập khỏi Pháp, sau khi số cử tri đi bỏ phiếu giảm mạnh do lời kêu gọi tẩy chay.

Người Kanak bản địa, những người chủ yếu ủng hộ độc lập, đã kêu gọi không tham gia cuộc bỏ phiếu sau khi Pháp từ chối yêu cầu trì hoãn cuộc bỏ phiếu để cho phép một thời gian để tang truyền thống sau sự gia tăng của dịch COVID-19 vào tháng 9.

Quyết định của Pháp tổ chức cuộc bỏ phiếu chống lại mong muốn của người Kanaks đã thu hút sự lên án ở các đảo lân cận Thái Bình Dương, nơi nhạy cảm đối với việc thuộc địa hóa cao.

Kết quả cuối cùng do Cao ủy Pháp ở Noumea công bố hôm thứ Hai cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu là 43,9% và số phiếu trống ở mức 1,43%. Có 56,13% cử tri không tham gia bỏ phiếu.

Đây là cuộc bỏ phiếu lần thứ ba và cuối cùng về vấn đề này ở New Caledonia, sau hai cuộc thăm dò trước đó vào năm 2018 và 2020, trong đó số phiếu "không" đạt lần lượt là 57% và 53%.

New Caledonia, quần đảo của Pháp với khoảng 185.000 cử tri, cách Australia 2.000 km về phía đông, đã bỏ phiếu không trong một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập.

France 24 cho biết, sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chủ nhật phát biểu, "Nước Pháp đẹp hơn" với các đảo ở Thái Bình Dương, đồng thời nói thêm rằng "một giai đoạn chuyển đổi đang bắt đầu, không có sự lựa chọn "Có" hoặc "Không".