New Zealand công bố dự luật phá thai, không coi chấm dứt thai kỳ là phạm tội

(PLVN) - Chính phủ New Zealand ngày 5/8 đã công bố dự luật phá thai của nước này, theo đó quy định việc chấm dứt thai kỳ được coi là vấn đề sức khỏe và là lựa chọn của phụ nữ thay vì là hành vi phạm tội như trước đây.
Dự luật sẽ được đệ trình lên Quốc hội New Zealand ngày 8/8 tới.
Dự luật sẽ được đệ trình lên Quốc hội New Zealand ngày 8/8 tới.

Theo AFP, dự luật vừa được Chính phủ New Zealand công bố đề xuất quy định một phụ nữ sẽ được phép phá thai cho đến khi thai được 20 tuần và thai phụ sẽ chỉ phải kiểm tra y tế sau khi chấm dứt thai kỳ.

“Phá thai là thủ thuật y tế duy nhất vẫn còn là một tội ác ở New Zealand. Đã đến lúc thay đổi”, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Andrew Little nói khi công bố chi tiết về những thay đổi được đề xuất.

Ông Little nhấn mạnh dự luật này sẽ hiện đại hóa các quy định về phá thai của New Zealand, đưa luật về phá thai của nước này phù hợp với nhiều quốc gia phát triển khác.

“Phá thai an toàn nên được coi là vấn đề sức khỏe; phụ nữ có quyền lựa chọn những gì xảy ra với cơ thể mình”, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand nhấn mạnh.

Dự luật cũng sẽ cho phép lập “vùng an toàn” 150 m xung quanh các phòng khám phá thai để ngăn những thai phụ bị người biểu tình quấy rối.

Dự luật sẽ được trình lên Quốc hội New Zealand vào ngày 8/8 tới và sẽ được đưa ra bỏ phiếu sau đó.

Luật pháp New Zealand hiện quy định việc phá thai là một tội ác nhưng có một lỗ hổng cho phép người phụ nữ chấm dứt nếu 2 bác sĩ nhất trí cho rằng việc mang thai sẽ khiến thai phụ gặp nguy hiểm về thể chất hoặc tinh thần.

Số liệu của Chính phủ New Zealand cho thấy có khoảng 13.000 ca phá thai ở nước này trong năm ngoái và chỉ có 57 trường hợp diễn ra sau 20 tuần mang thai.

Đọc thêm