Nga ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới Covid-19 trong ngày

(PLVN) - Nga đã ghi nhận 18.665 trường hợp mắc mới Covid-19 trong ngày qua, một con số cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu đại dịch, hãng tin TASS dẫn thông tin từ trung tâm chống khủng hoảng Covid-19 ngày 1/11 cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo trung tâm chống khủng hoảng Covid-19 của Nga, tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở nước này đến nay đã tăng lên thành 1.636.781. Tốc độ tăng trưởng các ca bệnh trung bình của Nga là 1,2%.

Tỷ lệ tăng trưởng số ca bệnh thấp nhất trong 24 giờ qua được ghi nhận ở Cộng hòa Chechnya, Cộng hòa Tatarstan và Dagestan (0,5%), Khu vực Moscow, Cộng hòa Chuvash (0,6%) và Khu tự trị Khanty-Mansi (0,7%).

Khoảng 5.261 trường hợp nhiễm bệnh mới đã được ghi nhận ở Moscow, 896 trường hợp ở St.Petersburg, 545 trường hợp ở vùng Moscow, 394 trường hợp ở vùng Nizhny Novgorod và 365 trường hợp ở vùng Arkhangelsk.

Số người chết do Covid-19 của Nga đã tăng 245 trong ngày qua lên thành 28.235 người.

Tỷ lệ tử vong trung bình ở nước này vẫn ở mức 1,73%. Trong ngày 31/10, 334 người đã tử vong vì Covid-19.

Trong khi đó, khoảng 10.259 người ở Nga đã khỏi bệnh do virus virus chủng mới gây ra trong ngày qua, nâng tổng số người khỏi bệnh ở nước này đến nay lên thành 1.225.673 người.

Đọc thêm