Nga lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ hủy cuộc gặp với ông Putin

(PLO) - Điện Kremlin ngày 30/11 bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định hủy bỏ cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina giữa Tổng thống Nga và Mỹ do phía Mỹ đưa ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Reuters

Theo hãng tin Sputnik, ông Dmitry Peskov – Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin - trong một tuyên bố cho rằng, với quyết định của Mỹ, việc thảo luận giữa lãnh đạo cao nhất của Nga và Mỹ về những vấn đề bức thiết trong quan hệ song phương và quốc tế sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. “Về phần Tổng thống Nga thì ông Vladimir Putin luôn sẵn sàng tiến hành tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ”, ông Peskov nói thêm.

Phát biểu của phía Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/11 quyết định hủy cuộc hội đàm với ông Putin vì vụ việc Nga bắt giữ 3 tàu và các thủy thủ Ukraina vì vi phạm biên giới Nga. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho rằng việc này không thể cấp thiết bằng các chủ đề như số phận của Hiệp ước tên lửa INF hoặc vấn đề Syria. 

Đọc thêm