Nga nêu điều kiện gia hạn Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố việc gia hạn Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen là không thể trừ khi toàn bộ gói các thỏa thuận được thực thi.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga đưa ra trong phát biểu tại phiên họp thứ 46 của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen (BSEC),

"Tôi phải khẳng định lại rằng, sẽ không có việc gia hạn nào trừ khi gói thỏa thuận Istanbul được thực thi trước ngày 17/7 như đã được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khởi xướng”, tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho rằng, gói thỏa thuận được ký vào ngày 22/7/2022 vẫn chỉ được thực hiện liên quan đến việc cung cấp ngũ cốc cho Ukraine.

“Một phần của gói thỏa thuận liên quan đến amoniac của Nga không được thực thi”, ông Lavrov nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, không có tiến triển nào trong việc thực hiện bản ghi nhớ Nga-LHQ nhằm đảm bảo việc rút các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga khỏi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đạt được hồi tháng 7/2022 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do xung đột giữa Nga và Ukraine - nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và theo lần gia hạn mới đây nhất ngày 18/5, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/7 tới.

Hôm 2/6 vừa qua, Phái đoàn Nga do Thứ trưởng Ngoại giao Serge Vershinin dẫn đầu và phái đoàn Liên hợp quốc do Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan làm đại diện đã bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo tại Geneva, Thụy Sỹ để thảo luận về thỏa thuận.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres mới đây bày tỏ quan ngại về khả năng Nga rút khỏi sáng kiến trên, đồng thời khẳng định LHQ đang nỗ lực để có thể duy trì thỏa thuận cũng như đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu hàng hóa của Nga.

Đọc thêm