Nga, Nhật Bản nối lại các chuyến bay bị đình chỉ

(PLVN) - Trung tâm chống khủng hoảng của Nga cho biết, Nga và Nhật Bản đã nối lại các chuyến bay bị đình chỉ từ hồi đầu năm do đại dịch Covid-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, Aurora Airlines ngày 1/11 sẽ nối lại các chuyến bay giữa Vladivostok và Tokyo, khai thác một chuyến mỗi tuần. 

Hãng hàng không quốc gia của Nga Aeroflot cũng có kế hoạch nối lại các chuyến bay giữa Moscow và Tokyo vào ngày 5/11. 

Ban đầu, Aeroflot sẽ cung cấp một chuyến bay hàng tuần và dự định nâng số lượng lên hai chuyến mỗi tuần.

Các động thái trên diễn ra sau khi Trung tâm thị thực của Nga đã mở lại ở Tokyo vào cuối tháng 10.

Nga đã cấm tất cả các chuyến bay quốc tế vào cuối tháng 3 do đại dịch Covid-19.

Khi đó, các hãng hàng không chỉ được phép thực hiện các chuyến bay hồi hương.

Các chuyến bay đến một số quốc gia, bao gồm Belarus, Kazakhstan, Hàn Quốc, Ai Cập, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Thụy Sĩ và Cuba, đến nay đã được nối lại.