Nga phát triển hệ thống tác chiến điện tử mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga đang phát triển một hệ thống tác chiến điện tử có khả năng ngăn chặn tàu vũ trụ trên quỹ đạo địa tĩnh cách mực nước biển khoảng 36.000 km.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, thông tin trên được một nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin này nhân Ngày Chuyên gia tác chiến điện tử của Nga.

Nguồn tin không tiết lộ chi tiết về hệ thống mới, nhưng khẳng định sức mạnh của các bộ phát của hệ thống này ở tầm ngắn không chỉ cho phép triệt tiêu mà còn vô hiệu hóa vĩnh viễn thiết bị điện tử của đối phương.

Theo truyền thông Nga, Lực lượng Vũ trang Nga được trang bị nhiều hệ thống tác chiến điện tử khác nhau, trong đó đáng chú ý là các hệ thống như "Krasukha", "Moskva", "Infauna", "Leer", "Triad"…