Nga sắp thử nghiệm tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân hạng nặng

(PLVN) - Tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov của Nga sẽ bắt đầu được đưa vào hoạt động thử nghiệm vào năm 2020, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Liên hiệp Sevmash, đơn vị phụ trách hoạt động nâng cấp con tàu, cho hay.
Tàu Đô đốc Nakhimov.
Tàu Đô đốc Nakhimov.

Theo đó, Sevmash cho biết, công việc sửa chữa, hiện đại hóa và sơn các cấu trúc thân của tàu Đô đốc Nakhimov thuộc dự án 11442M của Nga đã được hoàn thành. Việc sơn cách nhiệt trên lớp vỏ ngoài cũng chuẩn bị hoàn tất.

“Theo kế hoạch, tàu sẽ có thể bắt đầu thử nghiệm vào năm 2020”, đơn vị trên cho hay.

Đô đốc Nakhimov là 1 trong 4 tàu tuần dưng được Nga xây dựng tại xưởng đóng tàu Baltic trong khuôn khổ đề án Orland được thực hiện từ giữa năm 1973 đến năm 1989.

Trong những năm gần đây, tàu Đô đốc Nakhimov đã được tiến hành hiện đại hóa theo hướng trang bị 20 dàn phóng cùng tên lửa chống hạm P-700 Granit mang đầu đạn hạt nhân.

Một số nguồn tin cho biết, tàu còn có thể được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon 3M22 – loại tên lửa có thể đạt tốc độ bay gấp 6 lần vận tốc của âm thanh (hơn 2 km/giây) và phạm vi hoạt động khoảng 600 km. 

Truyền thông Nga nói rằng, với vũ khí này, hạm đội tàu của Nga sẽ tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu sân bay của Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Mỹ hầu như không có khả năng xảy ra và Nga sẽ sử dụng các tàu tuần dương hiện đại như tàu Đô đốc Nakhimov để tăng cường vị thế siêu cường và phô trương sức mạnh ở những khu vực khác nhau trên thế giới. 

Đọc thêm