Nga sẽ khởi công đóng thêm 2 tàu ngầm “nguy hiểm nhất thế giới”

(PLVN) - Hai tàu ngầm nguyên tử thứ 9 và thứ 10 được đóng theo dự án đóng tàu 955A (Borey-A) đang được lên kế hoạch khởi đóng mới vào đúng ngày 9/5/2020 – ngày kỷ niệm 75 năm Chiến thắng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ cơ quan công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, sau khi được khởi đóng, các tàu này dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2026 và 2027.

Trước đó. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch cung cấp cho Hải quân nước này 2 tàu ngầm nguyên tử lớp 885M (Yasen-M) và 2 tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa lớp 955A (Borey-A). 

Như vậy, sau khi các tàu mới này được bàn giao cho Hải quân Nga, số lượng tàu ngầm lớp Borey của lực lượng này sẽ tăng từ 8 lên 10 chiếc.

Cho đến nay, Nga đã có 3 tàu ngầm lớp Borey được đóng và trang bị cho các hạm đội. Các tàu này bao gồm tàu Yuri Dolgoruky, Alexandr Nevsky và Vladimir Monomakh. 

Hiện, tàu ngầm thứ tư thuộc lớp này mang tên Knyaz Vladimir đang được chạy thử trên biển.

Các tàu được đóng theo dự án 955A là các tàu đại diện cho thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ 4 được chế tạo cho Hải quân Nga.

So với 3 tàu ngầm lớp Borei đầu tiên là các tàu Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh, tàu Knyaz Vladimir ít ồn ào hơn và có hệ thống điều khiển vũ khí, độ sâu và vũ khí được cải thiện.

Tờ National Interest trong một bài viết năm 2018 xếp các tàu ngầm hạt nhân Borei của Nga vào danh sách những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà nhân loại phát minh ra.

Theo tạp chí này, các tàu Borei được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mỗi chiếc số đó có tới 10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 8.000 km. 

Tổng cộng, 10 tàu ngầm lớp Borei sẽ được chế tạo và đưa vào phiên chế của Hải quân Nga vào năm 2027. Dự kiến, 5 trong số này sẽ được điều đến Hạm đội Thái Bình Dương và 5 chiếc còn lại được bổ sung cho Hạm đội phương Bắc.