Nga truy tố cựu tỷ phú về tội biển thủ công quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở vụ án hình sự chống lại cựu trùm ngân hàng Sergey Pugachev về tội biển thủ công quỹ quy mô lớn và lạm dụng chức vụ trong vụ sụp đổ ngân hàng do ông ta đứng đầu năm 2010.
Cựu trùm ngân hàng Nga Sergey Pugachev.
Cựu trùm ngân hàng Nga Sergey Pugachev.

Đài RT dẫn lại thông tin từ tờ Kommersant cho biết, bản cáo trạng đã được Phó Tổng công tố thứ nhất Anatoly Razinkin công bố ngày 27/10, trong đó cáo buộc Pugachev vi phạm Điều 160 và Điều 201 của Bộ luật hình sự Nga.

Phiên tòa xét xử Sergey Pugachev sẽ được tổ chức vắng mặt vì ông ta đã trốn khỏi Nga vào năm 2011.

Theo cáo trạng, đối tượng Pugachev đã đứng đầu một nhóm tội phạm có tổ chức âm mưu đánh cắp 30 tỷ rúp bằng cách khiến Ngân hàng Công nghiệp Quốc tế (Mezhprombank, MPB) phá sản, trong khi 64 tỷ rúp khác đã biến mất. Tổng thiệt hại ước tính vào thời điểm đó là 1,03 tỷ USD.

Pugachev, 59 tuổi, từng là một nghị sĩ giàu có của Nga, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Ông ta từng lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes năm 2008.

Được một số phương tiện truyền thông phương Tây mệnh danh là “chủ ngân hàng của Tổng thống Putin” vì bị cáo buộc có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Pugachev đã trốn ra nước ngoài và nhập quốc tịch Pháp.

Ông đã nhiều lần kiện Nga ra các tòa án châu Âu và quốc tế, cho rằng ông là người bị nhà nước Nga đối xử sai trái nhưng đều thua kiện.

Đọc thêm