Nga xác nhận quyết định của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Điện Kremlin ngày 21/12 xác nhận, năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Tất nhiên, tổng thống sẽ không có bài phát biểu đó trước khi bước sang năm 2023, bởi vì hiện tại lịch trình đã rất kín”, ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin, xác nhận khi nói về Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, Thông điệp liên bang của Tổng thống Putin "sẽ diễn ra sớm nhất là vào năm tới”.

Ông Peskov từ chối bình luận về lý do Tổng thống Nga hoãn đọc Thông điệp liên bang. Tuy nhiên, ông này lưu ý rằng "những thay đổi không đáng kể" như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc thông điệp sẽ được phát đi.

Trên thực tế, Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay, đã có trường hợp Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga được chuyển sang năm sau.

Thông thường, hàng năm, Tổng thống Nga đều đọc Thông điệp liên bang nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ, năm 2017, ông Putin không đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội mà hoãn tới tận ngày 1/3/2018.

Vào thời điểm đó, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Sergey Kiriyenko lưu ý, việc đọc Thông điệp liên bang là quyền của người đứng đầu Nhà nước Nga và Tổng thống sẽ đọc Thông điệp khi thấy cần thiết.

Trước đó, hôm 12/12 vừa qua, ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin, cũng đã xác nhận cuộc họp báo lớn thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không diễn ra trong năm nay.