Ngăn chặn hơn 30 người sử dụng hung khí đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tang vật thu giữ gồm: 3 cây dao phóng lợn, 1 cây tuýp sắt, 2 quả pháo giấy tự chế được các đối tượng cất giấu trên địa bàn phường Hưng Long.
Các đối tượng cùng tang vật
Các đối tượng cùng tang vật

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết vừa ngăn cản kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên với sự tham gia của hơn 30 đối tượng chuẩn bị đánh nhau với nhiều loại hung khí nguy hiểm

Khoảng 01h35’ ngày 10/11/2023, Tổ tuần tra thuộc Công an phường Phú Trinh đã phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên (khoảng trên 30 đối tượng) điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, truy đuổi đánh nhau tại khu vực đường Bà Triệu (trước cổng trụ sở Tỉnh ủy thuộc khu phố 8, phường Phú Trinh)

Nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau, đốt 2 quả pháo giấy (tự chế) gây ra tiếng nổ. Tổ tuần tra tiến hành tiếp cận xử lý, khi thấy lực lượng Công an, nhóm đối tượng điều khiển xe bỏ chạy về phía khu vực phường Đức Nghĩa.

Tổ tuần tra đã tạm giữ được 5 đối tượng, sau đó tiếp tục phối hợp cùng Công an phường Đức Nghĩa tuần tra, truy xét các đối tượng còn lại, phát hiện tại quán cà phê không tên trên địa bàn phường Đức Nghĩa có 25 đối tượng đang tập trung, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở Công an phường Phú Trinh làm việc.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa nhóm L.H.S (tại khu phố 8, phường Phú Trinh) với nhóm đối tượng T.G.P (tại phường Phú Thủy) nên các đối tượng lập nhóm kín trên mạng xã hội kêu gọi, rủ bạn bè tham gia đánh nhau.

Do vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời nên không có người bị thương, tang vật thu giữ gồm: 3 cây dao phóng lợn, 1 cây tuýp sắt, 2 quả pháo giấy tự chế được các đối tượng cất giấu trên địa bàn phường Hưng Long (chưa sử dụng).

Hiện Công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm