Ngăn vụ ẩu đả, 1 cán bộ công an và 2 người dân bị thương do đối tượng nổ súng

(PLVN) - Khi lực lượng công an phường Hải Hòa (TX Nghi Sơn, Thanh Hóa) đến hiện trường để ngăn chặn vụ ẩu đả gây mất an ninh trật tự, bất ngờ Nguyễn Phan T. nổ súng làm 1 cán bộ công an và 2 người dân bị thương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 19/9, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Lê Trương Được – Chủ tịch UBND phường Hải Hòa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 1 cán bộ công an và 2 người dân bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 17/9, tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa xảy ra một vụ mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường để ngăn chặn, giải tán đám đông. Khi vừa tới hiện trường thì bất ngờ Nguyễn Phan T. nổ nhiều phát súng.

Vụ nổ súng làm 3 người bị thương là anh P.T.D (cán bộ công an phường), anh Nguyễn Văn L. (SN 1990, người dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa), anh Nguyễn Văn C. (SN 1998, người dân tổ dân phố Vạn Thắng, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).

Tại hiện trường, những người có mặt cùng nạn nhân đã khống chế Nguyễn Phan T. và lấy được khẩu súng bằng kim loại dạng súng côn màu đen.

Sau khi sự việc xảy ra, anh L. và C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn chiến sĩ Công an phường Hải Hòa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm