Trong năm qua, Sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động lễ hội sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, bảo tàng, vui chơi giải trí được đánh giá cao cả về quy mô tổ chức và chất lượng phục vụ. Sở đã tham mưu UBND tỉnh và tổ chức thành công nhiều lễ hội, sự kiện quan trọng của tỉnh như: Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại TP Phú Quốc. Qua đó, công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tăng cường, đúng quy định, giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp, nội dung phần hội phong phú, đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang |
Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh. Tại Hội thi Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, Trung tâm đã đạt được 1 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc. Đặc biệt, tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2024, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Kiên Giang tham gia và 1 huy chương Bạc. Trong năm, Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Kiên Giang tham gia biểu diễn 60 buổi, phục vụ 52.400 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được chú trọng. Trong năm đã lập hồ sơ công nhận 02 di tích mới: Đình Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng và Đình thần Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp. Tổng số di tích được xếp hạng di tỉnh của tỉnh Kiên Giang đến nay là 59 di tích (trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 36 di tích cấp tỉnh. Bảo tàng tỉnh Kiên Giang đã sưu tầm được 188 hiện vật và đón 13.076 lượt khách đến tham quan tại trụ sở. Tổ chức thành công chương trình “Bảo tàng với học đường” và 16 cuộc trưng bày lưu động thu hút 48.380 lượt khách tham quan.
Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc có chủ đề “Miền Nam trong trái tim tôi” là công trình mang ý nghĩa chính trị, biểu tượng về văn hóa, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và thể hiện tấm lòng tôn kính của nhân dân đối với Bác. |
Hoạt động thư viện được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Phong trào phát triển văn hóa đọc được khơi dậy và tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã đem lại hiệu quả bước đầu. Hệ thống thư viện công cộng được củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên, trở thành điểm đến thu hút ngày càng đông người đến tham gia. Thư viện tỉnh Kiên Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá là một trong 10 thư viện hoạt động tốt nhất của toàn quốc.
Trong năm 2024, Sở đã hướng dẫn, phối hợp với 15 huyện, thành phố tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024; hỗ trợ Liên đoàn Vovinam tổ chức kỳ thi thăng cấp trung đẳng Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh Kiên Giang năm 2024; tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao và lớp tập huấn triển khai Luật thể dục, thể thao, các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao.
Thể thao thành tích cao tỉnh Kiên Giang đã đạt được một số kết quả tích cực như: cử các đội tuyển, đội trẻ và đội năng khiếu tham gia thi đấu ở 51 giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế; đạt tổng số 209 huy chương, bao gồm: 40 HCV, 59 HCB, 110 HCĐ. Đặc biệt, tỉnh Kiên Giang có 01 vận động viên Karate tham dự Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 11 tại Thái Lan đạt được 01 Huy chương vàng; Đội tuyển Cờ vua tỉnh Kiên Giang tham gia Giải vô địch Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng tại Thủ đô Viêng Chăn – Lào, đạt được 02 Huy chương vàng… Sở đã hướng đến phát triển một số môn thể thao mang tính quốc tế và phối hợp tổ chức thành công Giải BIM Group Ironman 7.3 tại Phú Quốc thu hút khoảng 1.500 vận động viên từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu. Đây là bước đầu để thu hút nhiều đơn vị, tổ chức chuyên nghiệp về các giải thể thao đẳng cấp quốc tế đến với Kiên Giang.
Văn nghệ chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang). |
Con đường mai hình bản đồ Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang tái hiện sống động không khí Tết xưa. |
Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang: “Năm 2025, là năm có nhiều ngày lễ lớn trọng đại của quốc gia, đặc biệt là tổ chức chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngành Văn hóa và Thể thao đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành”.
Sở Văn hoá và Thể thao tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chính sách liên quan đến văn hóa, thể dục thể thao và gia đình. Sở sẽ rà soát, đề xuất kế hoạch đầu tư cho ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2026 – 2030, tập trung xây dựng và trình HĐND các nghị quyết về quản lý hoạt động ngành văn hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035. Sở sẽ phối hợp tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, huyện và chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh lần thứ X.
Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Triển khai các hoạt động thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý tốt các lễ hội, sự kiện và giải thi đấu thể thao. Thực hiện quy hoạch di tích và lập hồ sơ dự án bảo tồn, phục hồi di tích và di sản văn hóa phi vật thể. Cùng với đó, triển khai quản lý và đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao, theo chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035.