Ngành y tế thiếu máu trầm trọng!

Thiếu máu là bài ca muôn thủa trong dịp hè. Năm nay, máu càng khan hiếm hơn khi World Cup 2010 diễn ra. Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng này sẽ còn kéo dài đến hết tháng 9/2010

Thiếu máu là bài ca muôn thủa trong dịp hè. Năm nay, máu càng khan hiếm hơn khi World Cup 2010 diễn ra. Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng này sẽ còn kéo dài đến hết tháng 9/2010.
Bệnh nhân  xếp hàng… chờ máu

mh
Thiếu máu nên bệnh viện chỉ cung cấp cầm chừng cho bệnh nhân


Theo Ths. Nguyễn Ngọc Quế, Trưởng Phòng thu gom máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (HHTM TƯ), từ đầu tháng 6/2010, tình trạng thiếu máu đã bắt đầu diễn ra cục bộ tại các bệnh viện (BV). Nhu cầu máu của các BV vẫn rất lớn, nhưng viện chỉ đáp ứng được khoảng 20-30% nhu cầu.

Trong những ngày tới, Ths Quế nhận định, tình trạng khan hiếm máu còn diễn ra nghiêm trọng và phức tạp hơn do thời tiết nắng nóng và do lượng người hiến máu giảm sút nhiều. Cụ thể, trong một tuần từ ngày 20-26/6, Viện chỉ thu gom được hơn 1.300 đơn vị máu, ngày (22/6) chỉ thu gom được 97 đơn vị máu, ngày 23/6 thu được 66 đơn vị máu…

Chị Phạm Thị Linh, kĩ thuật viên khoa lưu trữ và phân phối máu, Viện HHTM TƯ cũng lo lắng cho hay: Máu ít quá nên Viện chỉ dám phát... cầm chừng cho các BV. Và việc một BV phải chạy đi chạy lại trong ngày đến 3, 4 lần mới lấy được vài đơn vị máu không còn là chuyện hiếm.

 Chị Linh cũng cho biết, danh sách các BV đăng ký lấy máu khá dài nhưng Viện cũng chỉ đáp ứng được 1 phần rất nhỏ. Điển hình ngày 24/6, nhu cầu các BV cần 135 đơn vị máu nhóm A nhưng Viện chỉ cấp được 24 đơn vị. Ngày 25/6, các BV cần 520 đơn vị máu, nhưng Viện chỉ cung cấp được 168 đơn vị…

Tình trạng thiếu máu trầm trọng đã khiến cho nhiều BN rơi vào tình trạng xếp hàng…chờ máu. Không chỉ các BN ngoại khoa, sản khoa, mà những BN mắc các bệnh mạn tính cũng chịu ảnh hưởng nặng nề vì sự thiếu hụt này. Tại Viện HHTM TƯ, hàng trăm BN bị ung thư máu, mắc bệnh Hemophilia (bệnh rối loạn đông máu) luôn trong tình trạng “ăn chực nằm chờ” hoặc truyền một lượng máu nhỏ để duy trì sự sống. Có những BN được chỉ định mổ những vì không có máu nên phải lùi lịch mổ lại…

Nhiều người vẫn… đứng ngoài nỗi đau!

Trước thực trạng này, Ths. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện HHTM TƯ chia sẻ, đặc thù của Việt Nam là 70% đối tượng tham gia hiến máu là  thanh niên, học sinh, sinh viên. Khi hè đến, các em tập trung ôn thi hoặc về nghỉ hè nên đã mất đi lực lượng hiến máu chủ đạo. Bên cạnh đó, World Cup 2010 lại diễn ra vào đúng mùa hè. Vì thế, máu đã thiếu lại càng thiếu hơn.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính của tình trạng này là do phần lớn người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc hiến máu, chưa hiểu được sự cần thiết của việc hiến máu cũng như trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội. Ông Dương cho biết thêm, thông thường, những người trong độ tuổi từ 18 - 60 tuổi, khoẻ mạnh đều có thể tham gia hiến máu. Thế nhưng ở nước ta, lực lượng này gần như vẫn đứng ngoài cuộc, trong khi ở nước ngoài đây là lực lượng chính tham gia hiến máu.

Để khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè, Ban chỉ đạo vận động hiến máu quốc gia và Viện HHTM TƯ đã chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền vận động hiến máu đến các cấp chính quyền và người dân tại các xã, phường, cơ quan, xí nghiệp...Tuy nhiên, số người tham gia hiến máu vẫn chưa tăng là bao (nếu tính trung bình, mỗi cơ quan, xã phường chỉ thu gom được từ 100 - 150 đơn vị máu). Nếu cứ như thế, tình trạng thiếu máu trong mỗi dịp hè sẽ còn tiếp diễn, thậm chí còn trầm trọng hơn…/.

Trà Long

Đọc thêm