Ngắt hệ thống camera rồi cạy ô thông gió ‘cuỗm' tài sản của cơ sở cầm đồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lợi dụng toàn thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đang thực hiện giãn cách xã hội, Phúc đã đột nhập một cơ sở cầm đồ lấy trộm hàng chục điện thoại di động, tiền mặt và ngoại tệ. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 334 triệu đồng.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Bảo Phúc (SN 2000, thường trú tại Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế; tạm trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) về hành vi trộm cắp tài sản. Tổng giá trị tài sản mà Phúc trộm cắp là 334 triệu đồng.

Cụ thể, rạng sáng 25/7, cơ sở cầm đồ Anh Trâm (số 87 đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới) do anh Hoàng Trung Thông làm chủ đã bị kẻ gian cạy, phá ô thông gió và lấy trộm 23 điện thoại di động, 12 triệu đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm tại cơ sở cầm đồ Anh Trâm.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm tại cơ sở cầm đồ Anh Trâm.

Sau khi bị kẻ gian đột nhập, anh Thông đã làm đơn trình báo với cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường xác định, đối tượng trộm hoạt động rất tinh vi như ngắt và đẩy hướng hệ thống camera giám sát, hoạt động không để lại dấu vết, thực hiện hành vi trộm cắp vào thời điểm toàn TP Đồng Hới đang thực hiện giãn cách xã hội... Do vậy, công tác điều tra khám phá và xác định đối tượng gây án gặp rất nhiều khó khăn.

Với việc phối hợp đồng bộ và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/8, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên là Lê Hoàng Bảo Phúc. Qua đấu tranh, Phúc khai nhận, trước đó đã mang điện thoại của mình đi cầm cố tại cơ sở cầm đồ Anh Trâm và sau đó nảy sinh việc đột nhập lấy trộm lại điện thoại của mình.

Đối tượng Phúc cùng tang vật thời điểm bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra

Đối tượng Phúc cùng tang vật thời điểm bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra

Để thực hiện vụ trộm trong sáng ngày 25/7, Phúc khai nhận đã chuẩn bị trước lưới cưa sắt và dùng để cắt, phá ô thông gió nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Toàn bộ số điện thoại trộm được sau đó Phúc đem đi tiêu thụ với số tiền hơn 170 triệu đồng. Số tiền này Phúc dùng mua xe mô tô, kim loại vàng, tiêu xài cá nhân..

Tang vật thời điểm bắt giữ thu được: gồm 02 xe mô tô, 39 triệu đồng tiền mặt, nhiều kim loại màu vàng, 02 điện thoại và nhiều tang vật có liên quan khác.

Hiện, Công an TP Đồng Hới đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm