Ngày mai ATNĐ khả năng mạnh thành bão, tiến nhanh vào Biển Đông

(PLVN) - Đêm nay, 19/10 và ngày mai, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; vùng biển phía Đông của khu vực Biển Đông có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh...
Ngày mai ATNĐ khả năng mạnh thành bão, tiến nhanh vào Biển Đông

19h hôm nay, 19/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới nên đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; vùng biển phía Đông của khu vực Biển Đông có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh",Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đọc thêm