Nghệ An tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác Hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt I và phát động Giải thưởng đợt II, giai đoạn 2021 – 2025.
Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho 25 tác phẩm ở các thể loại cho các tác giả, nhóm tác giả
Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho 25 tác phẩm ở các thể loại cho các tác giả, nhóm tác giả

Tại hội nghị, 9 tập thể, 11 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại Hội nghị

Ban tổ chức đã trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021 -2025 cho 67 tác giả, nhóm tác giả đã có các tác phẩm đạt chất lượng xuất sắc. Đây là các tác phẩm được Ban Tổ chức chấm giải cách nghiêm túc, khách quan từ 182 tác phẩm, công trình, hoạt động quảng bá tham gia dự thi.

Tác phẩm “Người đàn ông miệt mài làm từ thiện giữa vùng dịch” của phóng viên Trần Thị Long, Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải khuyến khích.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ trân trọng về sự dấn thân cống hiến, đồng thời mong muốn các văn nghệ sỹ, phóng viên sẽ tiếp tục có những sáng tác mới xuất sắc hơn trong giai đoạn tiếp theo của Giải thưởng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, sự hưởng ứng của các văn nghệ sỹ, phóng viên đối với Giải thưởng sẽ góp phần làm phong phú hơn đề tài học tập và làm theo Bác trong đời sống văn học, nghệ thuật, báo chí tỉnh nhà; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, bản lĩnh và tâm hồn con người Xứ Nghệ; nâng cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đọc thêm