Nghệ nhân Bát Tràng dùng phù sa sông Hương làm “Gốm Hương Sa”

(PLVN) -Các nghệ nhân đến từ làng gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã dùng phù sa của con sông Hương thơ mộng biểu tượng xứ Huế nung thành gốm. Thương hiệu “Gốm Hương Sa” này được ra mắt công chúng trong dịp Festival Nghề truyền thống Huế 2019 tại số 1 Phạm Hồng Thái (TP. Huế). Sự kiện là hoạt động điểm nhấn quảng bá văn hóa làng nghề Việt tới bạn bè quốc tế.
Những sản phẩm độc đáo của thương hiệu "Gốm Hương Sa"
Những sản phẩm độc đáo của thương hiệu "Gốm Hương Sa"

Thương hiệu "Gốm Hương Sa" được sáng lập từ ông Võ Văn Quân (Tổng Giám đốc XQ Việt Nam) và ông Nguyễn Trung Thành (Tổng Giám đốc Tập đoàn Gốm Gia tộc Việt).

Hai người đồng sáng lập thương hiệu "Gốm Hương Sa"

Hai người đồng sáng lập thương hiệu "Gốm Hương Sa"

Ý tưởng để hình thành loại gốm đặc biệt này được ông Quân chia sẻ: “Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ Huế tọa lạc bên bờ sông Hương thơ mộng, dòng Hương bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn cuốn theo những hạt phù sa cùng dòng nước thơm của cây thạch xương bồ. Từ những sự tinh túy đó tôi trăn trở là phải có một sản phẩm hữu hình có được linh khí của dòng Hương Giang hội tụ. Ý tưởng tác phẩm từ đó mà hình thành”.

Nhờ có nhiều sự khác biệt, chất lượng vượt trội nên đây sẽ là một thương hiệu được mọi người yêu chuộng trong nay mai
Nhờ có nhiều sự khác biệt, chất lượng vượt trội nên đây sẽ là một thương hiệu được mọi người yêu chuộng trong nay mai

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực gốm sứ, ưu điểm mà “Gốm Hương Sa” vượt trội hơn các dòng sản phẩm gốm khác đó là đa dạng về mẫu mã, được thiết kế bởi một ý tưởng riêng biệt. Bên cạnh đó loại đất để tạo ra Gốm Hương Sa nhẹ hơn nhiều so với sản phẩm khác.

Gốm Hương Sa nhẹ hơn nhiều so với sản phẩm khác và là kết tinh văn hóa giữa 2 vùng đất Cố đô Huế và Thủ đô Hà Nội

Gốm Hương Sa nhẹ hơn nhiều so với sản phẩm khác và là kết tinh văn hóa giữa 2 vùng đất Cố đô Huế và Thủ đô Hà Nội

Có mặt tại buổi ra mắt, anh Phạm Thăng Long (37 tuổi, giáo viên) hào hứng nói: “Với Fetival nghề truyền thống thì việc trưng bày những nghề như làm gốm là rất thiết thực, ý nghĩa. Điều này sẽ thu hút du khách tới với Huế nhiều hơn. Với mẫu mã bắt mắt, thiết kế công phu, lại nhẹ cùng với giá trị văn hóa của 2 vùng đất Hà Nội, Huế; tôi tin rằng thương hiệu “Gốm Hương Sa” sẽ được nhiều người biết đến và sử dụng trong thời gian không xa”.

Du khách hứng thú quan sát nét độc đáo của "Gốm Hương Sa"
Du khách hứng thú quan sát nét độc đáo của "Gốm Hương Sa"
Trước đó vào ngày 4/3/2019, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương cũng như du khách, lễ rước phù sa từ dòng Hương Giang để chuẩn bị cho quá trình chế tác thương hiệu “Gốm Hương Sa” đã được diễn ra.

Đọc thêm