Nghệ sĩ Bạch Long tiết lộ hai nỗi sợ lớn nhất trong đời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghệ sĩ Bạch Long tiết lộ, điều bản thân sợ nhất là mất đi cái duyên sân khấu và khán giả rời bỏ mình.

Nhắc đến Bạch Long, nhiều người nghĩ đến một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Trong đó, NSƯT Thành Lộc - em trai của nghệ sĩ Bạch Long là gương mặt nổi bật, đạt được nhiều thành tựu đáng nể trên con đường sự nghiệp. Không sợ bị mang ra so sánh với em ruột, Bạch Long tâm sự ngay từ nhỏ, bản thân anh không bao giờ thích hơn thua hay tranh đấu với người khác, huống hồ Thành Lộc lại là em ruột của mình.

Bạch Long kể, thời điểm còn là một cậu bé, anh luôn né tránh các cuộc thi. Khi tiếp xúc với một lớp học, bộ môn nghệ thuật nào đó, điều Bạch Long mong muốn nhận được là kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để áp dụng vào cuộc sống, nghề nghiệp của mình. Việc thi thố để chứng tỏ bản thân không nằm trong mục tiêu sống của anh.

Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, điều khiến Bạch Long sợ nhất là mất đi cái duyên sân khấu và khán giả rời bỏ mình. Còn những hơn thua, tranh đấu khác, anh không để tâm.

Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ, thế giới showbiz từ trước đến nay luôn bằng mặt không bằng lòng.

Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ, thế giới showbiz từ trước đến nay luôn bằng mặt không bằng lòng.

Là gương mặt quen thuộc với rất nhiều đối tượng khán giả, Bạch Long đã trở thành ký ức thanh xuân của rất nhiều người. Với Bạch Long, được khán giả đón nhận, yêu thương là điều hạnh phúc lớn lao nhất của người nghệ sĩ.

Bạch Long hào hứng kể lại: “Có nhiều khán giả theo dõi Bạch Long từ “Ngày xửa ngày xưa” bây giờ lập gia đình, có chồng có vợ. Tôi được diễn cho hai thế hệ khán giả xem. Trong một lần đi diễn ở Kiên Giang, một đôi bạn trẻ đến gặp và cho biết là người hâm mộ từ nhỏ của Bạch Long. Bây giờ, hai bạn đã có lập gia đình và đưa con của mình đến xem tôi biểu diễn. Đó là niềm hạnh phúc của tôi khi được phục vụ cho cả hai thế hệ, từ cha mẹ và bây giờ là những đứa con”.

Phục vụ nhiều đối tượng khán giả, thế nhưng hình ảnh của Bạch Long lại gắn liền với đối tượng khán giả nhí hơn.

Nam nghệ sĩ hạnh phúc khi được khán giả đón nhận. Ảnh: Jet.

Nam nghệ sĩ hạnh phúc khi được khán giả đón nhận. Ảnh: Jet.

Nhắc nhở những kỷ niệm thời thanh xuân, Bạch Long kể lại thời điểm năm 1990, nhờ mối duyên giữa mình và trẻ nhỏ nên đoàn cải lương Đồng Ấu Bạch Long đã ra đời. Lúc đầu, vở diễn Cóc kiện trời Bạch Long nhận dàn dựng dưới loại hình kịch nói. Sau đó, anh xin phép được chuyển sang cải lương, và quy tụ được nhiều gương mặt nhí thời điểm đó như: Quế Trân, Trinh Trinh, Tú Sương, Bình Tinh, Vũ Luân, Tâm Tâm… Từ đó, Đồng Ấu Bạch Long được đón nhận, phát triển và duy trì cho đến năm 1996 thì ngưng hoạt động.

Đến năm 2022, Đồng Ấu Bạch Long bất ngờ hoạt động trở lại và được khán giả đón nhận. Với Bạch Long, đây là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao vì sau nhiều năm, đứa con tinh thần của anh đã được sống lại, tiếp tục duy trì và phát triển những giá trị, văn hóa truyền thống của nước nhà.

Đọc thêm