Nghệ sĩ bảo vệ động vật hoang dã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỗi năm, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng trăm vụ vận chuyển tê giác, voi, tê tê, chim, hổ, gấu… Trước nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã, các nghệ sĩ Việt đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng hành động và lan tỏa thông điệp “Ngưng thịt rừng, ngừng hậu họa”.
Vũ điệu Tê tê
Vũ điệu Tê tê

Báo cáo của Liên Hợp quốc trong năm 2019 cho thấy có tới 1 triệu loài sinh vật trên thế giới đang bên bờ tuyệt chủng. Việt Nam đã mất nhiều loài mang tính biểu tượng, con tê giác cuối cùng ở Việt Nam bị giết năm 2010. Một vấn đề nhức nhối nữa, Việt Nam không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là điểm đến của nạn buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD).

Tại Việt Nam, tình hình buôn bán trái phép các loài động thực vật hoang dã những năm gần đây vẫn phức tạp. Chỉ từ tháng 5-7/2019 đã ghi nhận 34 vụ buôn lậu ĐVHD, chủ yếu là ngà voi, vảy tê tê, tịch thu 51.370kg sản phẩm. Trong khi đó, theo số liệu của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam, tổng số vụ vi phạm về buôn bán trái phép ĐVHD từ năm 2005-2018 là 43.849 vụ. Từ tháng 1-6/2019 có 729 vụ vi phạm liên quan đến các loài tiêu biểu là gấu, hổ, tê giác, ngà voi, vẩy tê tê...

Hệ thống quy định pháp luật để bảo vệ ĐVHD hiện nay khá đầy đủ, chặt chẽ. Theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi vận chuyển, buôn bán ĐVHD sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều vụ giết hại ĐVHD vẫn xảy ra. Thậm chí, nhiều trường hợp “thản nhiên” tung hình ảnh, clip bạo hành ĐVHD lên mạng xã hội. Có nhiều nguyên nhân khiến ĐVHD, quý hiếm bị giết hại như vấn đề tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ ĐVHD vẫn chưa đến được với nhiều người dân, khiến cho ý thức bảo tồn, bảo vệ ĐVHD trong một số người dân chưa cao.

Trước thực tế này, nhiều nghệ sĩ Việt đã sẵn sàng đồng hành cùng hành trình bảo vệ ĐVHD. Vũ công Quang Đăng, người từng “gây sốt” với vũ điệu rửa tay kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19, mới đây lại hóa thân thành tê tê với “Vũ điệu Tê tê” kêu gọi bảo vệ tê tê trước nguy cơ tuyệt chủng. Quang Đăng chia sẻ: “Quang Đăng tin rằng mọi thứ đều sẽ có sự chuyển biến tích cực nếu mỗi người cùng nhau lan tỏa. Một sự thay đổi nhỏ cũng có thể cứu sống một sinh mạng tê tê. Vì vậy, nếu bạn có thể nói, có thể chia sẻ, hãy làm ngay. Nếu bạn không thể san sẻ qua lời nói, hãy nhảy cùng Đăng, đưa thông điệp đến nhiều người hơn”.

Trước đó, các nghệ sĩ: Phan Anh, Hồng Nhung, Thu Minh, Thanh Bùi, Hà Anh Tuấn... đã nhiệt thành kêu gọi bảo vệ loài ĐVHD tê giác bằng nhiều hình thức. Hơn 20 nghệ sĩ, người nổi tiếng, blogger du lịch đã đồng hành cùng Tổ chức CHANGE và WildAid trong việc lên tiếng bảo vệ các loài hoang dã, như Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân, Dustin Phúc Nguyễn, ca sĩ Trọng Hiếu, ca sĩ Quân A.P …

Đặc biệt, vlog “Tiếng gọi vùng hoang dã” của nhóm 1977 kêu gọi không tiêu thụ ĐVHD vì các loài này có thể lây nhiễm dịch bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, “Tiếng gọi vùng hoang dã” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng triệu bạn trẻ và cộng đồng mạng. Nhiều hình thức sáng tạo đã được các nghệ sĩ nỗ lực thực hiện nhằm nâng cao ý thức của người dân về nạn săn bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD.