Quang Hà bản lĩnh hơn sau sự cố cháy sân khấu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -“Tôi ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó để bản thân trưởng thành hơn, không có gì có thể làm gục ngã ý chí của tôi”, nam ca sĩ bộc bạch.
Quang Hà bản lĩnh hơn sau sự cố cháy sân khấu

Trở lại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sau sự cố cháy sân khấu vào năm 2019 khi thực hiện liveshow “Không thể thay thế”, Quang Hà cho hay, sau 2 năm, anh đã lấy lại tinh thần và sự thăng hoa trên sân khấu. 

Liveshow “Hà show” diễn ra vào lúc 20h ngày 8/5/2020 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Sự kiện có sự tham gia của Lệ Quyên, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Lưu Thiên Hương, ca sĩ Vũ Duy Khánh,… MC Phí Linh và Quốc Bình dẫn dắt chương trình.

 

Quang Hà cho biết, “Hà show” sẽ có khoảng 25 ca khúc là những bản hit đình đám của anh và các khách mời. Giọng ca “Ngỡ” sẽ sắp xếp các ca khúc theo trình tự về câu chuyện tình yêu một cách xuyên suốt. Ngoài ra, trong liveshow lần này nam ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc mới phát hành như Mệt rồi em ơi, Mình xa nhau mùa đông... và đồng thời công bố các ca khúc mới nhất, lần đầu biểu diễn trên sân khấu. 

Về chi phí thực hiện liveshow lần này, Quang Hà tiết lộ con số là 11 tỷ đồng. Theo đạo diễn sân  khấu  Hoàng Công Cường, “Hà show” được đầu tư hoành tráng không chỉ ở nội dung mà còn ở khâu thiết kế sân khấu, các thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu công nghệ cao nhập trực tiếp từ nước ngoài. Thậm chí có tiết mục, Quang Hà chịu chơi khi đầu tư bối cảnh, đạo cụ hơn 500 triệu đồng. 

Quang Hà bộc bạch, anh không quá quan tâm đến chi phí mà qua mỗi liveshow anh mong muốn mang đến cho khán giả sự mãn nhãn khi thưởng thức âm nhạc. “Thú thật làm liveshow không có lời. Sau show tôi lại tập trung chạy show để trả nợ, hay tiếp tục làm những show khác. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả của cả ê-kíp hàng trăm con người đã dồn hết công sức, sự tận tâm, đó là chất xám, sự sáng tạo nghệ thuật mà khán giả là những người có quyền được tận hưởng”, Quang Hà chia sẻ. 

"Hà show" có các ca sĩ Quang Hà, Lệ Quyên, Bằng Kiều, Minh Tuyết...
"Hà show" có các ca sĩ Quang Hà, Lệ Quyên, Bằng Kiều, Minh Tuyết...

Minh Tuyết cho biết, cô và Quang Hà đã quen nhau từ lâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả hai cùng hoà giọng. Nữ ca sĩ hải ngoại hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục kết hợp “đã tai”, tràn đầy cảm xúc tươi mới trong âm nhạc. “Trong chương trình, Tuyết có bàn với Quang Hà rằng làm sao để các tiết mục song ca giữa Hà và các khách mời không bị trùng màu với nhau, mỗi nghệ sĩ sẽ đem đến chất  riêng. Song khi kết nối lại sẽ trở nên hoà hợp và thăng hoa”, Minh Tuyết chia sẻ.

Trong khi đó, “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên và Quang Hà là một trong những cặp “song ca Vàng” của làng giải trí Việt. Cả hai đã được khán giả đã yêu mến hơn 20 năm nên họ thừa nhận không gặp bất cứ áp lực, trở ngại nào. “Chúng tôi vẫn là mình nhưng phải mới, đó là cái khó, chúng tôi chỉ biết cố gắng làm hết mình”, Lệ Quyên chia sẻ. 

Bằng Kiều thừa nhận, công việc nghệ thuật là con đường vô cùng chông gai, khó khăn, nếu ai không đủ nhiệt huyết và bản lĩnh thì khó có thể trụ vững. Nam danh ca dành cho Quang Hà những lời khen ngợi khi chứng kiến đàn em ngày càng thăng hoa trong âm nhạc. “Quang Hà là người em tôi kính trọng và nể phục. Khi mỗi lần Quang Hà bước lên sân khấu hát hay nói về những kế hoạch thì mọi người xung quanh cảm thấy rằng đây là một nghệ sĩ thực sự đam mê, cháy bỏng. Suốt 10 năm qua, khó có ca sĩ nào có thể làm nhiều liveshow hoàng tráng như Quang Hà.

Theo tôi, là nghệ sĩ, tài năng thôi vẫn chưa đủ, niềm đam mê cháy bỏng, có tâm với nghề, sự quyết liệt như Quang Hà mới quyết định mọi thứ”, Bằng Kiều tâm sự. Ngược lại, Quang Hà cho biết, anh vô cùng trân quý những tình cảm của Bằng Kiều dành cho mình. Đặc biệt, anh còn nể phục đàn anh khi luôn sẵn sàng giúp đỡ đàn em vô điều kiện khi cần mà không hề phiền hà. 

Trước câu hỏi về chuyện tình cảm, Quang Hà từ chối tiết lộ chuyện cá nhân. Từ lúc đi hát đến hiện tại, Quang Hà là ca sĩ nói không với scandal hay chiêu trò để gây sự chú ý. Thay vào đó, anh tập trung đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc, liveshow để cho khán giả thấy được tài năng, thực lực của bản thân. Tuy nhiên, giọng ca “Mình xa nhau mùa đông” thừa nhận, nghệ sĩ muốn hát hay, cảm xúc thì phải yêu nhiều, trải qua nhiều đau khổ. 

Làm liveshow “khủng” khi cả nước vừa trải qua những đợt dịch bệnh, Quang Hà thừa nhận anh đang rất mạo hiểm. Tuy nhiên, nam ca sĩ không ngần ngại mà luôn phấn đấu, vượt qua những thử thách vì sự đam mê với nghề và trên hết là tri ân những tình cảm đặc biệt của khán giả dành cho mình suốt quãng thời gian đi hát.