Nghi án chồng bị vợ lên cơn bệnh dùng dao sát hại lúc ngủ say

(PLVN) - Người vợ lúc rạng sáng lên cơn bệnh nên đã dùng dao sát hại chồng của mình đang ngủ say.

Theo vietnamdaily, ngày 6/3, Công an huyện Châu Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở khu vực.

Theo đó, khoảng 0h15 cùng ngày, con trai của ông Luyện Văn Ánh (52 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng ngủ của cha mẹ.

Người con đi qua phòng kiểm tra thì thấy mẹ là bà Lê Thị Hải Nhạn (49 tuổi) liên tục đập tay vào cửa.

Còn cha của anh này là ông Ánh nằm dưới sàn nhà với vết máu bê bết. Anh vội hô hoán cho người dân chạy qua ứng cứu, nhưng ông Ánh đã tử vong.

Nghi an chong bi vo len con benh dung dao sat hai luc ngu say
Hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, ông Ánh tử vong với vết đâm chí mạng ở trên người.

Theo Zing, Công an nhận định có thể bà Nhạn lên cơn bệnh tâm thần nên dùng dao sát hại chồng mình khi đang ngủ say.

Một cán bộ điều tra cho biết bà Nhạn bị bệnh tâm thần hơn 10 năm nay. Nhiều ngày qua, do thuốc hết nên bà Nhạn có dấu hiệu bệnh nặng, thường nói nhảm và chửi bới người xung quanh. Nguyên nhân án mạng có thể do bà Nhạn lên cơn bệnh nên dùng dao đâm chồng trong lúc nạn nhân đang ngủ say.

Đọc thêm