Nghi án khách nam giết nữ nhân viên massage do ghen tuông

(PLO) - Tối 26/3, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của nữ nhân viên tại quán massage Minh Thành (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Theo đó vào khoảng 15h30 cùng ngày, một nam khách hàng đến quán massage Minh Thành và chọn nữ nhân viên V.T.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để phục vụ. Quản lý quán bố trí phòng để nữ nhân viên T. massage cho khách.

Khoảng 20 phút sau, nhân viên quản lý thấy nhân viên không ra ngoài, phòng im ắng khác lạ nên lén tìm hiểu. Nhìn qua khe cửa, người này phát hiện nữ nhân viên bất động giữa nền nhà. Bên cạnh là người khách nằm thoi thóp.

Nam nhân viên hô hoán cho mọi người báo cảnh sát.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận thông tin lập tức có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng xác định, chị T. có nhiều vết đâm trên người, đã tử vong. 

Người đàn ông bị thương có tên Võ Văn Hiệu (41 tuổi, quê huyện Thăng Bình Quảng Nam, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng), có vết đâm ở bụng nhưng chưa tử vong, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguồn tin từ bệnh viện cho biết, đang tiến hành phẫu thuật để lấy con dao ra khỏi người bệnh nhân.

Một nữ nhân viên làm việc cùng nạn nhân T. kể, người đàn ông trong vụ việc vốn là người yêu của chị T. Người này nhiều lần khuyên nạn nhân nghỉ làm massage nhưng không được, nên nổi cơn ghen tuông.

Theo Cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây là vụ án mạng liên quan đến tình ái.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đọc thêm