Nghi phạm bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường do ghen

Có tình cảm với nhau trong quá trình công tác chung, nhưng gần đây Hiếu nghi nữ lãnh đạo phường có người đàn ông khác nên xảy ra mâu thuẫn.
Nghi phạm Bùi Chí Hiếu được cấp cứu ở Bệnh viện Gia Lai.
Nghi phạm Bùi Chí Hiếu được cấp cứu ở Bệnh viện Gia Lai.

Ngày 5/12, thượng tá Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án Giết người để điều tra việc Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) bị bắn tử vong tại trụ sở.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang chờ kết quả giám định để khởi tố vụ án Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Chí Hiếu (32 tuổi, Phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) và chị Kpă H'Ven (31 tuổi, Phó chủ tịch HĐND phường) đều đã có gia đình và hai con nhưng trong quá trình công tác đã nảy sinh tình cảm.

Gần đây, chị H'Ven đã ly hôn và có tình cảm với người đàn ông khác. Phát hiện mối quan hệ này, Hiếu ghen tuông và có ý định sát hại người tình rồi tự sát.

Sáng 3/12, Hiếu xin phép nghỉ học tại Trung cấp Quân sự cơ sở tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai với lý do đưa vợ con đi khám bệnh. Nghi phạm đã vào Ban Chỉ huy quân sự phường phá tủ sắt lấy 2 khẩu súng trường Garand cùng hai băng đạn với tổng cộng 16 viên rồi lắp vào.

Phó ban chỉ huy quân sự phường cầm hai khẩu súng đi vào hội trường của UBND phường, bắn một phát súng chỉ thiên. Chị Kpă H'Ven cùng gần 20 cán bộ đang họp giao ban sau giờ chào cờ đầu tuần hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Hiếu đuổi theo chị H'Ven đến gần phòng tiếp dân, bắn một phát nhưng không trúng, viên đạn đã bay xuyên qua bức tường của siêu thị kế bên. Nữ lãnh đạo phường hoảng sợ đứng lại, bị Hiếu dùng súng uy hiếp buộc quay lại hội trường.

Hàng chục Công an thị xã Ayun Pa, được trang bị áo chống đạn, có mặt bao vây xung quanh, phong tỏa các ngả đường. Nhiều cán bộ cố gắng khuyên Hiếu buông súng, thả con tin nhưng bất thành.

Gần một giờ sau Hiếu đã bắn chị H'Ven 3 phát rồi tự bắn vào cằm của mình tự sát. Khi cảnh sát chạy đến, nạn nhân đã tử vong. Riêng Hiếu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, hiện sức khỏe tiến triển tốt.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh đã thu giữ 6 vỏ đạn cùng 8 viên đạn còn nguyên. Tủ sắt chứa súng của Ban chỉ huy quân sự phường bị cắt phá, trên nền nhà vẫn còn máy mài, kìm cắt sắt, búa và máy cắt gạch. Các dụng cụ này do Hiếu mang từ nhà đến để phá tủ sắt lấy súng gây án.

Tủ sắt chứa vũ khí đã bị Hiếu cắt phá. Ảnh: Báo Gia Lai.

Tủ sắt chứa vũ khíbị Hiếu cắt phá lấy trộm 2 khẩu súng cùng 16 viên đạn. Ảnh:Công an cung cấp.

Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tìm kiếm 2 viên đạn còn lại; đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can. 

Đọc thêm