Nghi phạm cứa cổ tài xế taxi khai gì ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận quá túng quẫn do không vay được tiền nên đã quyết định cướp taxi.
Nghi phạm Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An), bị bắt sau chưa đầy một ngày gây án.
Nghi phạm Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An), bị bắt sau chưa đầy một ngày gây án.

Chiều 20/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm sát hại tài xế taxi trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Nghi phạm tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An), bị bắt sau chưa đầy một ngày gây án, khi đang lẩn trốn tại TT Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận: trưa 18/8, đối tượng lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền trả nợ nhưng không được. Quá túng quẫn vì không vay được tiền nên ngày 19/8, Hùng chuẩn bị phương tiện để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện trường xảy ra vụ sát hại.

Hiện trường xảy ra vụ sát hại.

Đối tượng đã thủ sẵn một con dao gọt hoa quả, gọi xe taxi của anh Đ.Đ.T (SN 1985, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

Sau khi lên xe, Hùng yêu cầu anh T lái xe đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7B để uy hiếp cướp tài sản. Do anh T chống cự nên Hùng đã đã ra tay sát hại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Như Báo PLVN đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 19/8, trên Quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), một số người dân phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với vết cắt ngang cổ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Cách thi thể khoảng vài chục mét là một chiếc taxi đâm vào vách đồi bên cạnh đường.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm